(CLO) Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực, mang đến sự thay đổi lớn trong mức xử phạt đối với các hành vi tự ý thay đổi kết cấu và màu sơn phương tiện giao thông. Đặc biệt, với các vi phạm liên quan đến việc tự thay đổi kết cấu xe ô tô và xe máy, mức phạt đã tăng lên đáng kể, lên đến hàng trăm triệu đồng đối với những hành động vi phạm nghiêm trọng.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị định 168/2024 là việc xử phạt hành vi tự ý thay đổi kết cấu ô tô. Theo đó, những trường hợp thay đổi các bộ phận quan trọng như khung, động cơ, hệ thống phanh, truyền động hay hình dáng của xe không đúng theo thiết kế của nhà sản xuất sẽ bị phạt nặng. Cụ thể, mức phạt đối với cá nhân có thể dao động từ 65 - 75 triệu đồng, trong khi đối với tổ chức, mức phạt lên tới 130 - 150 triệu đồng.
Các lỗi bị xử phạt bao gồm việc thay đổi tổng thành khung, động cơ, hệ thống phanh, hoặc cải tạo hình dáng, kích thước xe mà không thông qua sự phê duyệt của cơ quan chức năng. Điều này cho thấy một sự quyết liệt trong việc kiểm soát an toàn giao thông, khi những hành vi thay đổi kết cấu phương tiện có thể tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn giao thông đáng tiếc.
Xử phạt tới 150 triệu đồng nếu chủ phương tiện thay đổi kết cấu xe ô tô.
Bên cạnh việc thay đổi kết cấu, việc thay đổi màu sơn của xe mà không đăng ký với cơ quan chức năng cũng bị xử phạt. Theo Điều 32, Khoản 7 của Nghị định 168/2024, hành vi này có thể bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng đối với cá nhân và 8 - 12 triệu đồng đối với tổ chức.
Đây là một quy định được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng phương tiện giao thông thay đổi màu sơn mà không được kiểm tra, xác nhận, điều này có thể gây khó khăn trong việc nhận diện phương tiện khi xảy ra sự cố.
Không chỉ ô tô, việc thay đổi kết cấu xe máy cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Việc tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng hoặc các đặc tính của xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 - 12 triệu đồng đối với tổ chức. Điều này giúp đảm bảo các phương tiện này vẫn giữ được các đặc tính an toàn ban đầu khi tham gia giao thông.
Ngoài ra, hành vi thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe mô tô mà không đúng với chứng nhận đăng ký cũng sẽ bị xử phạt. Mức phạt đối với cá nhân vi phạm dao động từ 200.000 - 300.000 đồng, trong khi tổ chức có thể bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.
Với những quy định mới này, các chủ phương tiện cần đặc biệt chú ý khi có ý định thay đổi kết cấu hoặc màu sơn xe. Việc tuân thủ các quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn bảo đảm an toàn giao thông. Những vi phạm tưởng chừng nhỏ nhưng có thể khiến chủ xe đối diện với mức phạt lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.
Nghị định 168/2024/NĐ-CP đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát và quản lý phương tiện giao thông trên đường, góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn và công bằng hơn cho tất cả người tham gia.
(CLO) Nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia xây dựng nhà ở tốn rất nhiều thời gian, bởi phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thời gian ít nhất là hơn 500 ngày.
(CLO) Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách xoa dịu căng thẳng với Mỹ sau khi Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đưa Hàn Quốc vào danh sách "quốc gia nhạy cảm", động thái có thể ảnh hưởng đến hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước.
(CLO) Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 và tuyên bố về An ninh và Thịnh vượng Hàng hải, cáo buộc nhóm này cố tình công kích và bôi nhọ Bắc Kinh.
(CLO) Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng, thu giữ số lượng lớn trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Khoảng 14 giờ 30 ngày 15/3, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
(CLO) Tỉnh ủy Long An vừa ban hành Đề án hợp nhất 2 cơ quan, gồm: Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau hợp nhất có tên gọi mới là: Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An.
(CLO) Ngày 15/3, tại Hà Nội, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức tri ân, tôn vinh nhiều nghệ sỹ, các nhà hoạt động điện ảnh nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2025). Đây cũng là hoạt động của Hội Điện ảnh hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
(CLO) Ngày 15/3, UBND xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ đề xuất UBND huyện xử lý ông N.V.K (SN 1985, trú tại thôn 3, xã Hải Yang) về hành vi khám chữa bệnh không phép.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày 16/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng nóng.
(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (07/9/1945 - 07/9/2025) và 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), ngày 15/3, Đoàn Thanh niên Đài TNVN tổ chức Giải bóng đá VOV 2025 nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị.
(CLO) Ngày 15/3, Cục Hải quan (Bộ Tài Chính) đã thông tin về vụ việc bắt giữ một hành khách có hành vi vận chuyển hàng hóa nghi là cần sa, từ Thái Lan về Việt Nam thông qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.
(CLO) Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ liều mình chụp ảnh tạo dáng trên đường ray khi tàu đang đến khiến dư luận không khỏi bức xúc.
(CLO) Sau khi cộng các loại chi phí bắt buộc, giá lăn bánh của mẫu xe Skoda Kodiaq cao nhất gần 1,7 tỷ đồng, chỉ thấp hơn phiên bản Ford Everest Platinum.