Xuất hiện nhiều phàn nàn về việc huy động quân của Nga

Chủ nhật, 25/09/2022 14:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng biên tập của kênh tin tức nhà nước RT của Nga đã bày tỏ sự tức giận vào hôm thứ Bảy (24/9) khi cho rằng các sĩ quan đã gửi giấy gọi nhập ngũ cho sai người.

Hôm thứ Tư vừa rồi, thông báo về việc huy động quân dự bị đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ hai để hỗ trợ cuộc chiến Ukraine đã gây ra nhiều vụ náo loạn, khiến nhiều người dân nhanh chóng rời khỏi đất nước, hơn 1.000 người biểu tình bị bắt giữ và khiến nhiều người dân bất an.

xuat hien nhieu phan nan ve viec huy dong quan cua nga hinh 1

Một người biểu tình Nga bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hành động này cũng đang thu hút sự chỉ trích từ cả những người ủng hộ Điện Kremlin, một điều gần như chưa từng có ở Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine diễn ra.

Tổng biên tập RT, Margarita Simonyan, nói trên kênh Telegram của mình: “Thông báo chỉ ra rằng những người được tuyển dụng không quá 35 tuổi. Nhưng nhiều người trên 40 tuổi vẫn đang bị gọi. Họ đang chọc tức mọi người, như thể có chủ đích. Như thể họ đã được Kiev gửi đến".

Trong một dấu hiệu bất ổn hiếm hoi khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Thứ trưởng phụ trách hậu cần, Tướng Dmitry Bulgakov, đã được "chuyển sang một vai trò khác" và thay thế bằng Đại tá Mikhail Mizintsev, một quan chức quân đội lâu năm.

Theo các hãng thông tấn chính của Nga, nước này dường như sẽ chính thức sáp nhập một vùng lãnh thổ Ukraine vào tuần tới. Điều này diễn ra sau cuộc trưng cầu dân ý ở bốn vùng bị chiếm đóng của Ukraine vào thứ Sáu. Ukraine và phương Tây đã phản đối các cuộc bỏ phiếu.

Theo lệnh điều động, các quan chức cho biết quân đội Nga cần thêm 300.000 quân, ưu tiên những người có kinh nghiệm quân sự gần đây và các kỹ năng quan trọng.

Nga chính thức coi hàng triệu cựu lính nghĩa vụ là quân dự bị, hầu hết là nam giới trong độ tuổi chiến đấu. Đã có nhiều trường hợp những người đàn ông không có kinh nghiệm quân sự hoặc quá tuổi nhập ngũ nhận được giấy triệu tập, làm tăng thêm sự bất an của người dân.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h