Đại sứ quán cho biết, những người Ý xa xứ ở Nga "được khuyến nghị xem xét việc lưu trú của họ có cần thiết hay không, và nếu không, hãy rời khỏi đất nước".
Đại sứ quán Ý ở Moscow, Nga. Ảnh: Reuters
Tuyên bố ghi nhận sự gia tăng "chóng mặt của vé máy bay vốn đã cao" để rời khỏi Nga, và báo cáo về việc xếp hàng dài tại các cửa khẩu biên giới với một số quốc gia láng giềng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu tiến hành thủ tục sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga từ hôm nay (thứ Sáu, 30/9), một động thái mà Liên Hợp Quốc lo ngại sẽ gây nguy hiểm cho triển vọng hòa bình, còn Ukraine cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ
Mai Anh (theo CNA, Reuters)