Yahoo: Nhọc nhằn vượt khủng hoảng

Thứ bảy, 04/04/2015 03:03 AM - 0 Trả lời

Yahoo: Nhọc nhằn vượt khủng hoảng

Sự kiện: Yahoo



Khủng hoảng

Ngày 4/4, làng công nghệ truyền thông được phen “chóng mặt” khi Giám đốc điều hành Scott Thompson của Yahoo công bố chính thức sa thải 2.000 nhân viên, tương đương với 14% tổng số lao động của hãng. Lý do được đưa ra là việc sa thải này sẽ giúp công ty tiết kiệm được 375 triệu USD chi phí mỗi năm. Số chi phí tiết kiệm được này sẽ được công ty tập trung vào việc mua thêm thiết bị, tăng cường chăm sóc khách hàng. Đây không phải là lần đầu tiên Yahoo cắt giảm số lượng nhân viên lớn như vậy. Vào năm 2008, Yahoo đã cho nghỉ việc 1.500 nhân viên vì lý do suy thoái kinh tế. Trong bức thư gửi tới các nhân viên hôm 4/4, ngài Scott Thompson cũng để ngỏ khả năng sẽ còn tiếp tục có những đợt cắt giảm hàng loạt: “Chúng tôi đang nỗ lực hết mình vì sự phát triển của công ty, tuy nhiên như các bạn thấy, doanh thu của công ty đang đi xuống, chúng tôi buộc phải giảm bớt số nhân viên. Lúc này đây, việc bố trí lại nguồn lực cho công ty là ưu tiên hàng đầu”.
Khủng hoảng về mặt nhân lực xảy đến với Yahoo không chỉ là chuyện sa thải nhân viên mà còn là sự ra đi của rất nhiều nhân vật cốt cán của công ty công nghệ này trong vòng hơn một năm qua. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất là sự ra đi của nữ CEO Carol Bartz hồi tháng 9/2011 sau khi không thể vực Yahoo khỏi thời kỳ suy sụp kinh tế. Kế tiếp đó là nhà đồng sáng lập Jerry Lang và nhiều thành viên hội đồng quản trị cũng rời khỏi Yahoo. Gương mặt mới nhất gia nhập đội quân “dứt áo khỏi Yahoo” chính là Giám đốc Sản phẩm Blake Irving, nộp đơn xin từ chức hôm 8/4.
Tuy nhiên, khủng hoảng về mặt nhân lực chỉ là một trong hàng loạt khủng hoảng mà đại gia công nghệ một thời này liên tiếp phải đối mặt trong khoảng thời gian vài, ba năm trở lại đây. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Yahoo giảm giá 5,3%. Trong quý 4/2011 vừa qua, doanh thu của Yahoo đã giảm 1,17 tỷ USD. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong quý 1 năm nay cũng chỉ đạt khoảng 105 – 155 triệu USD, thấp hơn mức kỳ vọng 184,2 triệu USD. Từng là người dẫn đầu thị trường tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến nhưng đến nay Yahoo đã liên tục bị đối thủ chính Google và mới đây là Facebook qua mặt. Hiện họ còn đang đối mặt với vụ kiện vi phạm bản quyền sáng chế với Facebook.

Tái cấu trúc hay chuẩn bị rao bán?

Theo nhiều nhà phân tích cũng như khẳng định của CEO Scott Thompson, quyết định sa thải 2.000 nhân viên của Yahoo ngày 4/4 là sự khởi đầu cho những sự thay đổi sâu rộng khác tại Yahoo. Trong một tuyên bố mới đây, Yahoo cũng cho hay, thông qua những nỗ lực tái cơ cấu, Yahoo dự định sẽ phát triển bằng cách đáp ứng nhanh hơn các nhu cầu của khách hàng và cạnh tranh hiệu quả hơn trong khu vực mà hãng có thể giành chiến thắng. Bên cạnh việc cắt giảm mạnh nhân sự, CEO mới của Yahoo còn đang xem xét bán dịch vụ quảng cáo trực tuyến theo vị trí và các hoạt động khác không phù hợp với chiến lược của ông. Trước khi đầu quân cho Yahoo, Thompson từng nổi tiếng với những thành công về dịch vụ PayPal của eBay, nên khá nhiều người đang đặt kỳ vọng vào ông. Hiện các nhà phân tích chưa rõ chiến lược chi tiết của Thompson, nhưng theo vị CEO này, số lượng người dùng lướt web từ điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng tăng, sẽ là cơ hội tốt cho Yahoo.

Tuy nhiên, tất cả những điều này mới chỉ dừng lại ở sự kỳ vọng. Theo nhà phân tích Enderle Group: “CEO Yahoo cần phải rõ ràng những gì có thể làm cho các nhân viên. Ít nhất, CEO cần chỉ ra một chiến lược. Thompson nói, ông đang kiến tạo lại mọi thứ vì vậy, ông cần nói cho mọi người những gì ông đang cố tạo ra”. Các công ty trong cuộc khủng hoảng như Yahoo không bao giờ kết thúc cho đến khi họ bắt đầu ra khỏi “thế cờ đó”. Đây giống như những trận động đất với những cơn dư chấn. Nhìn chung, sa thải kết hợp với một tầm nhìn chiến lược sẽ là việc làm tích cực nhưng vẫn chưa rõ tầm nhìn chiến lược của nhà lãnh đạo Yahoo. Sa thải không bao giờ thay thế cho một chiến lược và nhiều lần sa thải sẽ ảnh hưởng tới giá trị của công ty trên thị trường phố Wall.

Không chỉ có thế, với những gì Thompson làm- một nhà phân tích không ngần ngại mà rằng- Yahoo đang chuẩn bị rao bán. Nhưng, bất kể có chuyện Yahoo đang chuẩn bị rao bán hay kiến tạo lại, công ty cần có một kế hoạch rõ ràng và Giám đốc điều hành cần phải giải thích về kế hoạch đó, các nhà phân tích cho biết.

Nguyễn Hà

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19

(CLO) Theo đó, ngày 18/7/2020, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Ngày 20-21/7/2020, bệnh nhân đi tham quan tại Hội An.

OLD
Nghệ An: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể hai mẹ con và cháu đuối nước khi tắm ở sông Lam

Nghệ An: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể hai mẹ con và cháu đuối nước khi tắm ở sông Lam

(CLO) Chị H. cùng con trai và cháu (con của em trai) xuống bến sông Lam cạnh cầu Yên Xuân mới để tắm, nhưng không may cả 3 người bị đuối nước thương tâm.

OLD
Tờ báo Mỹ gây phẫn nộ vì bức ảnh minh họa vụ thảm sát ở Vegas

Tờ báo Mỹ gây phẫn nộ vì bức ảnh minh họa vụ thảm sát ở Vegas

Một tờ báo địa phương đã gây phẫn nộ trong dư luận khi sử dụng một bức tranh biếm họa không màu mô tả hình ảnh hàng núi xác người nằm lên nhau kèm lời bình "Những gì xảy ra ở Vegas".

OLD
Xe khách chở 23 người lộn nhào xuống ruộng

Xe khách chở 23 người lộn nhào xuống ruộng

OLD
Thông cáo báo chí: ĐÔNG Á M&C tuyển CTV

Thông cáo báo chí: ĐÔNG Á M&C tuyển CTV

OLD