Yêu cầu chủ quán nhậu báo CSGT nếu "bợm nhậu" lái xe: Kém hiệu quả khi đẩy nhà hàng vào "thế khó"

Thứ hai, 18/07/2022 13:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều ngày qua, CSGT TP. HCM ra sức tuyên truyền, vận động chủ quán nhậu báo tin khi có thực khách say xỉn lái xe. Song, thực tế, các quán hàng quán vẫn để tình trạng này xảy ra.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc trên các tuyến đường ở TP. HCM như Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức), Hoàng Sa, Trường Sa (quận 3),… vẫn còn xuất hiện tình trạng các “bợm nhậu” tự lái xe về nhà sau khi “quá chén”.

Không bán đứng “thượng đế”

Cụ thể, hầu như thực khách các quán nhậu, nhà hàng tại đây đều tự đi xe máy đến. Sau khi “no say”, họ dửng dưng dắt xe ra về mà không hề có sự ngăn cản hay nhắc nhở nào từ phía nhà hàng.

yeu cau chu quan nhau bao csgt neu bom nhau lai xe kem hieu qua khi day nha hang vao the kho hinh 1

Thực khách tự lái xe về nhà sau khi "no say".

Bài liên quan

Song, khi thấy ống kính phóng viên, không ít nhân viên tỏ ra dè chừng, dường như hiểu rõ câu chuyện phải báo CSGT khi khách hàng say xỉn, lái xe về nhà.

Tại một quán có tên O.M. trên đường Phạm Văn Đồng, khi được phóng viên hỏi “Ở đây uống bia xong có được chạy xe về không?”, nhân viên liền nhanh nhẹn, gật đầu liên tục. Lúc này, thấy khách có phần e dè, phía quán ăn liền ra sức thuyết phục để lôi kéo vào quán.

yeu cau chu quan nhau bao csgt neu bom nhau lai xe kem hieu qua khi day nha hang vao the kho hinh 2

Vẫn có tình trạng người dân tự đi và về bằng xe máy tại các quán nhậu.

“Yên tâm đi, ở đây uống thoải mái rồi chạy về, có sao đâu. Quán không nghe ai nói gì về vụ báo CSGT hết, nên cứ như mọi khi thôi”, một nhân viên tại đây nói.

Không dừng lại ở đó, cùng trên đoạn đường này, một quán nhậu khác có tên Ô.N cũng không ngần ngại mời khách vào quán, dù đã biết thông tin phải báo CSGT khi có khách say xỉn tự lái xe về.

“Cứ vào uống rồi lái xe về bình thường thôi. Thông tin đó chúng tôi có nghe nhưng chưa thấy địa phương thông báo. Lát nữa đi đường ở trong đây không gặp CSGT nè, đừng đi đường kia, dễ bị bắt lắm”, nhân viên quán Ô.N. ra sức thuyết phục.

Chủ quán nói “bất khả thi”

Chia sẻ với phóng viên, không ít chủ quán nhậu than khó, vì việc này là bất khả thi. Ông T.B., một chủ quán nhậu cho biết, không ai có khả năng… bán đứng “thượng đế” của mình.

“Ngay từ đầu tôi thấy không hợp lí lắm. Việc không lái xe khi say xỉn là tùy vào ý thức của mỗi người. Quán đâu thể bắt ép khách hàng phải đi taxi về. Nếu họ nhất quyết muốn tự lái xe thì chúng tôi đâu tài nào ngăn cản được. Còn báo cho CSGT tới bắt thì chẳng khác nào… tự đá đổ chén cơm của mình. Chúng tôi mà báo, khách hàng họ biết thì lần sau họ đâu có ghé quán nữa’, ông B. ngán ngẫm.

yeu cau chu quan nhau bao csgt neu bom nhau lai xe kem hieu qua khi day nha hang vao the kho hinh 3

Không ít chủ quán nhậu cho rằng, việc này khiến họ cảm thấy khó xử và bất khả thi.

Bên cạnh đó, một số thực khách đồng ý rằng, hành động này như “muối bỏ bể”, khó có thể giải quyết được tình trạng người dân lái xe sau khi uống rượu, bia.

“Bản thân chúng tôi rất đồng tình việc ngăn tài xế lái xe khi say xỉn, nhưng tôi thấy việc này rất bất khả thi. Ví dụ quán có báo tin thì khi nào CSGT mới có mặt? Lúc lực lượng chức năng tới thì người vi phạm đã đi mất rồi. Chưa kể việc thực khách có nhiều người nóng tính, ‘giang hồ’, các nhân viên làm sao dám chặn họ lại”, thực khách N.T.T. chia sẻ.

Theo đó, cả chủ quán và khách hàng đều cho rằng, chính quyền địa phương cần điều chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, đẩy mạnh tuyên truyền để tăng tính răn đe cho người dân, thay vì đẩy các quán nhậu, nhà hàng vào “thế khó”, không đem lại hiệu quả.

Trước đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP. HCM cho biết, điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông.

CSGT TP. HCM đã cùng công an các quận, huyện phường phối hợp gặp chủ các cơ sở kinh doanh có sử dụng rượu bia để tuyên truyền. Theo nội dung cam kết, các chủ nhà hàng, quán nhậu, karaoke,… sẽ thường xuyên nhắc khách đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; không tự lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Tại các quán nhậu cũng sẽ chủ động treo băng rôn với nội dung: “Không lái xe sau khi đã uống rượu bia”. CSGT cũng đề nghị chủ quán, những người chứng kiến phát hiện người đã sử dụng rượu bia cố tình điều khiển xe có thể báo cho lực lượng CSGT gần nhất biết, xử lý.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống