Yoshihide Suga và những điều ít biết về Thủ tướng mới của Nhật Bản

Thứ hai, 14/09/2020 16:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Không có bất ngờ nào ở cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) ngày 14/9, khi Yoshihide Suga trở thành nhà lãnh đạo đảng mới, thay thế Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shinzo Abe. Là người nổi tiếng, nhưng Yoshihide Suga lại có nhiều điều mà người ta vẫn chưa biết về một tân Thủ tướng tương lai.

Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga được bầu làm chủ tịch đảng LDP, mở đường cho việc trở thành Thủ tướng Nhật Bản tiếp theo, thay thế ông Shinzo Abe - Ảnh: Reuters

Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga được bầu làm chủ tịch đảng LDP, mở đường cho việc trở thành Thủ tướng Nhật Bản tiếp theo, thay thế ông Shinzo Abe - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chiến thắng của Suga được dự báo trước

Trong cuộc bỏ phiếu tại cuộc họp của các nhà lập pháp LDP của cả hai viện quốc hội, Suga đã giành chiến thắng áp đảo trước hai đối thủ của mình - Shigeru Ishiba, cựu bộ trưởng quốc phòng và Fumio Kishida, cựu ngoại trưởng. Đa số các phe phái của LDP ủng hộ phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ sau khi Thủ tướng Abe bất ngờ tuyên bố từ chức vào cuối tháng trước vì lý do sức khỏe.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Suga giành được 377 phiếu bầu so với 89 của Kishida và 68 của Ishiba.

Các lá phiếu đã được bầu bởi 394 nhà lập pháp LDP và 141 đại biểu của các chi hội địa phương, sau khi các thành viên cấp bậc và hồ sơ của đảng lần này bị loại bỏ qua để đẩy nhanh quá trình tiếp nối trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Theo lịch trình, Suga gần như chắc chắn sẽ được bầu làm Thủ tướng tại một phiên họp bất thường vào thứ Tư ( 16/9), vì đảng LDP cầm quyền kiểm soát Hạ viện, cơ quan quyền lực thấp hơn và chiếm đa số trong Hạ viện cùng với đối tác liên minh Komeito.

Yoshihide Suga, người sẽ kế nhiệm Shinzo Abe làm Thủ tướng Nhật Bản, có một hồ sơ chính trị khiêm tốn trong phần lớn sự nghiệp của mình và cho đến gần đây không được coi là ứng cử viên cho vị trí thay thế Thủ tướng Abe.

Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, Chánh văn phòng Nội các đã cho thấy tài năng xuất sắc khi chế ngự bộ máy quan liêu thường khó chữa của Nhật Bản, để thúc đẩy cải cách hành chính, đôi khi sử dụng các chiến thuật ‘nặng tay’ để giành kết quả.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (hàng sau, bên phải) được chụp lúc khoảng 14 tuổi - Ảnh: Reuters

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (hàng sau, bên phải) được chụp lúc khoảng 14 tuổi - Ảnh: Reuters

Xuất thân bình dân

Sinh ngày 6 tháng 12 năm 1948, tại một ngôi làng của tỉnh Akita, có cha là Wasaburo làm nghề trồng dâu tây và mẹ là giáo viên Tatsu, Suga đã giúp việc đồng áng khi còn nhỏ và là người con trai cả, đảm nhận công việc kinh doanh của gia đình.

Ông Wasaburo trước đây từng làm việc cho Công ty Đường sắt Nam Mãn Châu trong Thế chiến II. Sau khi Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng, ông trở lại Nhật và bắt đầu trồng một loại dâu tây thu hoạch muộn. Công việc làm ăn của gia đình Wasaburo rất thuận lợi khi dâu tây bán được giá cho cư dân thành phố.

Tuy nhiên, Suga miễn cưỡng trở thành một nông dân và đã nói rằng sau khi tốt nghiệp trung học, ông ấy đã "bỏ nhà đi" để tìm việc ở Tokyo. Ông làm việc tại một nhà máy sản xuất bìa cứng trong thời gian theo học tại Đại học Hosei năm 1969.

Suga cho biết ông không quan tâm đến làn sóng biểu tình của sinh viên chống lại liên minh an ninh Nhật-Mỹ và chiến tranh Việt Nam đang quét qua đất nước vào thời điểm đó, do phải bận rộn với một số công việc như bảo vệ hay trợ lý cấp thấp tại một tòa soạn, để trả tiền học phí. Suga cũng dành thời gian cho thể thao và là đội phó của đội karate của trường.

Bắt đầu sự nghiệp chính trị

Vài năm sau khi tốt nghiệp và gia nhập một công ty bảo trì điện, Suga bắt đầu quan tâm đến chính trị và trở thành thư ký của một thành viên trong Quốc hội, tìm hiểu những kiến ​​thức sâu sắc về thương mại trong hơn một thập kỷ trước khi tranh cử thành công vào hội đồng thành phố Yokohama vào năm 1987.

Cơ hội gia nhập chính trị quốc gia của ông đến vào năm 1996 khi con trai của một thành viên lớn tuổi của Hạ viện, người sẽ tiếp quản khu vực bầu cử của cha mình bất ngờ qua đời, để lại một cơ hội tranh cử cho Đảng Dân chủ Tự do. Suga giành được ghế ở Quốc hội ở tuổi 47.

Suga đã phát triển hình ảnh một người đàn ông tự lập vươn lên nhờ làm việc chăm chỉ. Xuất thân của ông hoàn toàn trái ngược với người đàn ông mà ông sẽ kế nhiệm làm thủ tướng trong một phiên họp bất thường của Quốc hội vào thứ Tư. Shinzo Abe, dòng dõi thượng lưu, sinh ra đã được chuẩn bị cho sự nghiệp chính trị lớn.

Suga và Abe trở nên thân thiết vì niềm đam mê chung của họ là đảm bảo sự trở về của các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980. Suga nhận vị trí Nội các đầu tiên của mình trong thời gian cầm quyền đầu tiên của Abe từ năm 2006 đến 2007.

Với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ, Suga đã giới thiệu chương trình thuế quê hương nhằm khấu trừ thuế cho các khoản đóng góp cho chính quyền địa phương ở nông thôn.

Yoshihide Suga được xem là một mẫu người của công việc - Ảnh: Reuters

Yoshihide Suga được xem là một mẫu người của công việc - Ảnh: Reuters

Con người của công việc

Là một người nghiện công việc khét tiếng, thói quen buổi sáng của Suga kể từ khi được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nội các vào cuối năm 2012 được mô tả như sau: Ông ấy thức dậy lúc 5 giờ sáng, dành một giờ để kiểm tra tin tức bao gồm tất cả các tờ báo lớn và đài truyền hình công cộng NHK, đi bộ 40 phút và gập bụng 100 lần, ăn sáng và sau đó đi làm ở văn phòng thủ tướng lúc 9 giờ sáng.

Trong ngày, Suga tổ chức họp báo hai lần một ngày với tư cách là người phát ngôn hàng đầu của chính phủ và hơn hai chục cuộc họp. Ông thích ăn mì soba cho bữa trưa để có thể ăn xong chỉ sau năm phút.

Sau khi rời văn phòng thủ tướng lúc 6h45 chiều, ông gặp gỡ ăn tối với các chính trị gia khác cũng như các học giả để trao đổi quan điểm về chính sách. Ông thường tổ chức hai hoặc ba cuộc họp như vậy mỗi đêm, đồng thời lưu ý không ăn quá nhiều.

Là một người thích ăn ngon, Suga có một sở thích ngon miệng khi đưa các trợ lý và phóng viên đi ăn bánh kếp vài tháng một lần.

Suga tương đối ít được biết đến với công chúng cho đến tháng 4 năm ngoái, khi ông công bố tên niên hiệu mới của Nhật Bản khiến ông có biệt danh là "Uncle Reiwa".

Yoshihide Suga được đánh giá là một nhà quản lý xuất sắc và linh hoạt - Ảnh: Reuters

Yoshihide Suga được đánh giá là một nhà quản lý xuất sắc và linh hoạt - Ảnh: Reuters

Đánh giá về Suga

Được biết đến là người luôn yêu cầu cao đối với các quan chức làm việc dưới quyền của mình, Suga đã sử dụng quyền hạn của Cục Nhân sự Nội các quyền lực để gạt những người làm việc kém, hoặc không phù hợp với suy nghĩ của mình.

Khi được yêu cầu đưa ra một ví dụ về quan niệm sai lầm phổ biến về mình trong một cuộc tranh luận được phát trực tiếp với hai ứng cử viên lãnh đạo khác của LDP vào thứ Bảy, Suga nói, "Mọi người nghĩ tôi đáng sợ nhưng tôi rất tốt với những người làm đúng công việc của họ".

Không giống như các đối thủ của mình trong cuộc bầu cử hôm thứ Hai, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, Suga có ít kinh nghiệm trong các vấn đề ngoại giao và an ninh, thích tập trung vào các vấn đề trong nước như giảm phí điện thoại di động và du lịch nội địa như chương trình "Go To Travel", nhằm củng cố một ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Etsushi Tanifuji, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Waseda, nói rằng Suga không có tầm nhìn lớn đối với Nhật Bản và thiên về giải quyết vấn đề, điều này đã làm cho ông ấy được biết đến với tư cách là Chánh văn phòng Nội các, nhưng có thể lại là vấn đề với tư cách là Thủ tướng.

"Một số nhà lãnh đạo có một hệ tư tưởng và họ hành động như là ánh sáng dẫn đường cho mình. Suga không phải là kiểu chính trị gia như vậy".

Tuy nhiên, về cơ bản Suga nhận được sự khen ngợi của các chuyên gia và các lãnh đạo doanh nghiệp, bởi khả năng quản lý sắc sảo và sự khéo léo trong việc điều hành quốc hội và chính trị. Gần đây, hình ảnh của Suga cũng được cải thiện với sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Nhiều nghị sĩ trong LDP nói, họ có thể cảm nhận được sự thay đổi ở người đàn ông dường như từng bằng lòng với vai trò ở hậu trường.

Phan Nguyên

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h