Báo Thái Nguyên ưu tiên phát triển báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số trong báo chí

Thứ ba, 23/08/2022 14:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/8, tại Hội trường lớn UBND tỉnh Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (25/8/1962 – 25/8/2022) và đón nhận những phần thưởng cao quý.

Đến dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Bài liên quan
bao thai nguyen uu tien phat trien bao chi da phuong tien va chuyen doi so trong bao chi hinh 1

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Báo Thái Nguyên

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên đọc Diễn văn kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Báo Thái Nguyên. Theo đó, ngày 25/8/1962, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TN “Về việc chuyển tờ Tin Thái Nguyên thành tờ Báo Thái Nguyên và tổ chức của Báo, Đài Truyền thanh tỉnh”.

Những ngày đầu thành lập, Báo Thái Nguyên chỉ có 4 phóng viên là cán bộ tuyên truyền của các đơn vị về làm báo. Sau hơn một tháng chuẩn bị, ngày 18/10/1962, số báo Thái Nguyên đầu tiên gồm 4 trang khổ 27x39cm ra đời.

Tháng 7/1965, tỉnh Thái Nguyên hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái. Tờ báo của Đảng bộ hai tỉnh cũng được sáp nhập thành Báo Bắc Thái. Đến tháng 1/1997, cùng với việc thực hiện chia tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, Báo Thái Nguyên được tái lập.

bao thai nguyen uu tien phat trien bao chi da phuong tien va chuyen doi so trong bao chi hinh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng hoa chúc mừng Báo Thái Nguyên (ảnh: Sơn Hải)

Báo Thái Nguyên không ngừng phát triển cả về chất và lượng. Đến nay, Tòa soạn có 79 cán bộ, phóng viên, người lao động. Từ chỗ phải đi in báo ở đơn vị bên ngoài, Báo Thái Nguyên đã có nhà in khang trang, vận hành ổn định hơn 20 năm qua, đáp ứng quy trình sản xuất báo khép kín tại Tòa soạn.

Thời gian đầu, báo in Thái Nguyên phát hành mỗi tuần một kỳ, đến nay đã trở thành nhật báo. Ngoài báo in, Tòa soạn tập trung phát triển Báo điện tử, cập nhật 24/24h với 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Trung. Đến nay, Báo duy trì thường xuyên trên 40 chuyên mục...

Với những thành tích, cống hiến của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động trong 60 năm qua, Báo Thái Nguyên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; được Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

bao thai nguyen uu tien phat trien bao chi da phuong tien va chuyen doi so trong bao chi hinh 3

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ lãnh đạo, phóng viên Báo Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Thái Nguyên có quyền tự hào là một trong những chiếc nôi sinh thành báo chí cách mạng Việt Nam. Trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Thái Nguyên đã và đang khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và công chúng báo chí cả nước.”

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị Báo Thái Nguyên tiếp tục tập trung đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm báo chí cả về nội dung và hình thức; tăng cường ứng dụng những cách thức làm báo hiện đại, công nghệ làm báo mới, mở rộng đối tượng độc giả. Cùng với đó, phải ưu tiên phát triển báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số trong báo chí…

bao thai nguyen uu tien phat trien bao chi da phuong tien va chuyen doi so trong bao chi hinh 4

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao Cờ lưu niệm cho Báo Thái Nguyên nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (ảnh: Sơn Hải)

Cũng tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: “Trong suốt sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, Báo Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin trên các ấn phẩm, các loại hình báo chí. Thực hiện chương trình chuyển đổi số, Báo Thái Nguyên đã từng bước xây dựng Tòa soạn điện tử theo hướng hiện đại, đa phương tiện…”

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ những người làm Báo Thái Nguyên cần tích cực tự học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, luôn đoàn kết, sáng tạo, ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và chuyển đổi số của vùng trung du miền núi phía Bắc…

bao thai nguyen uu tien phat trien bao chi da phuong tien va chuyen doi so trong bao chi hinh 5

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể Báo Thái Nguyên (ảnh: Sơn Hải)

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ lưu niệm cho Báo Thái Nguyên nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập. Ngoài ra, Báo Thái Nguyên vinh dự được UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Báo Thái Nguyên để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Vũ Phong

Bình Luận

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo