Bộ đồ robot mới có thể giúp phi hành gia đứng dậy sau khi ngã

(CLO) Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đang tập trung vào việc phát triển các thiết bị chân tay robot nhằm hỗ trợ các phi hành gia trong các sứ mệnh khám phá Mặt trăng trong tương lai.

Những thiết bị này có thể giúp họ phục hồi nhanh chóng sau khi bị ngã, cung cấp thêm sức mạnh và tính linh hoạt cho phi hành gia trong môi trường khắc nghiệt.

bo do robot moi co the giup phi hanh gia dung day sau khi nga hinh 1

Dự án SuperLimbs đang được phát triển tại MIT. Ảnh: Kalind Carpenter/Preston Rogers/Mirza Samnani

SuperLimbs - công nghệ hỗ trợ thông minh được tích hợp trong ba lô - sẽ là người bạn đồng hành đắc lực của các phi hành gia. Khi bị ngã, những “cánh tay" robot sẽ tự động bung ra, giúp họ đứng dậy một cách dễ dàng, tiết kiệm sức lực cho những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường trọng lực của Mặt trăng, nơi việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn. Theo số liệu từ đại học Michigan, 12 phi hành gia sứ mệnh Apollo đã ngã 27 lần và 21 lần suýt soát ngã khi thực hiện nhiệm vụ.

Khi phi hành gia Charlie Duke bị ngã trên Mặt Trăng vào năm 1972, ông phải cố gắng ba lần mới có thể đứng dậy. Nghiên cứu chỉ ra rằng ngã thường xảy ra khi các phi hành gia thực hiện nhiệm vụ như thu thập mẫu hoặc sử dụng công cụ.

Trong chương trình Artemis mà NASA đang triển khai để đưa con người trở lại Mặt trăng tới đây, các phi hành gia sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ tương tự, công nghệ hỗ trợ như SuperLimbs sẽ giúp họ đứng dậy dễ dàng hơn và tăng cường an toàn trong các sứ mệnh khám phá Mặt Trăng.

SuperLimbs, một dự án do giáo sư Harry Asada tại MIT phát triển gần một thập kỷ trước, đang trong quá trình điều chỉnh để phù hợp với các phi hành gia. Erik Ballesteros, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại MIT, đã dành mùa hè tại Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA để nghiên cứu hệ thống này. Ông cho biết SuperLimbs cần cải tiến thêm, nhưng hy vọng sẽ trình diễn khả năng giúp một ma-nơ-canh đứng dậy từ tư thế nằm sấp vào tháng 1 tới.

X

Video: Phi hành gia Charlie Duke trong sứ mệnh Apollo 16 vào năm 1972 cố gắng đứng dậy sau khi bị ngã. (Nguồn: NASA)

Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ này cũng gặp nhiều thách thức, đặc biệt trong môi trường khắc nghiệt của không gian. Tiến sĩ Jonathan Clark, một chuyên gia trong lĩnh vực y học không gian, cảnh báo rằng các yếu tố như nhiệt độ, bụi bẩn và bức xạ có thể làm tăng chi phí và thời gian phê duyệt công nghệ để sử dụng ngoài không gian Trái đất

Tiến sĩ Jonathan Clark nhấn mạnh tốc độ đổi mới trong công nghệ vũ trụ ngày nay rất ấn tượng, việc biến khoa học viễn tưởng thành thực tế giờ chỉ mất vài năm, trong khi trước đây có thể mất hàng thập kỷ.

Ana Diaz Artiles, một chuyên gia kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Texas A&M, nhận định rằng chúng có thể giúp giảm chi phí năng lượng khi phi hành gia đứng dậy, nhưng cũng có thể gia tăng trọng lượng và tiêu tốn thêm năng lượng.

Bà còn nhấn mạnh rằng bụi mặt trăng "siêu độc" nên việc lăn để đứng dậy có thể gây hại cho phi hành gia. SuperLimbs có thể giúp giảm thiểu vấn đề này, bà nhận xét rằng những “chiếc tay” của rô bốt "thực sự tuyệt vời và hữu ích".

Kỷ lục chuyến đi bộ dài nhất trên Mặt trăng thuộc về phi hành đoàn Apollo 17, kéo dài bảy giờ 37 phút. Trong khi đó, sứ mệnh Artemis – với sự tham gia của các phi hành gia từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản - dự kiến sẽ kéo dài tới một tuần. Vậy nên họ phải học cách sống và làm việc xa Trái đất, chuẩn bị cho những chuyến thám hiểm lên Sao Hỏa trong tương lai.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có kế hoạch riêng để lên Mặt trăng vào năm 2030, với mục tiêu xây dựng một trạm nghiên cứu.

Hà Trang (theo CNN)

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: