Sứ mệnh Artemis: Phi thuyền Orion đã đến được quỹ đạo mặt trăng

(CLO) Tàu Orion của NASA đã đến mặt trăng vào thứ Hai (21/11) bay vòng quanh phía xa và trên bề mặt mặt trăng với các hình nộm thay thế cho phi hành gia.

Đây là lần đầu tiên một con tàu đến thăm mặt trăng kể từ chương trình Apollo của NASA cách đây 50 năm và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chuyến bay thử nghiệm trị giá 4,1 tỷ đô la bắt đầu vào thứ Tư tuần trước.

su menh artemis phi thuyen orion da den duoc quy dao mat trang hinh 1

Hình ảnh về mặt trăng và Trái đất do tàu Orion chụp. Ảnh: NASA

Bài liên quan

NASA sắp phóng lại tên lửa mặt trăng trong sứ mệnh Artemis

Tên lửa mặt trăng của NASA chuẩn bị cho lần phóng tiếp theo

NASA sẽ phóng lại tên lửa mặt trăng trong sứ mệnh Artemis I vào ngày 14/11

NASA đã thay đổi thành công quỹ đạo của tiểu hành tinh

Giám đốc phụ trách chuyến bay, Judd Frieling, cho biết video về mặt trăng lờ mờ và hành tinh màu xanh nhạt của chúng ta cách đó hơn 370.000 km khiến tất cả mọi người tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của Houston, nơi đặt Trung tâm Kiểm soát Sứ mệnh, phải choáng váng. Ngay cả bản thân những người điều khiển chuyến bay cũng “hoàn toàn kinh ngạc”.

Do mất liên lạc trong nửa giờ, những người điều khiển chuyến bay ở Houston không biết liệu động cơ quan trọng có hoạt động tốt hay không cho đến khi con tàu nổi lên từ phía sau mặt trăng. Máy ảnh của con tàu đã gửi lại một bức ảnh về Trái đất, một chấm nhỏ màu xanh lam được bao quanh bởi màu đen.

NASA cho biết con tàu đã tăng tốc vượt quá 8.000km/h khi tín hiệu được khôi phục. Chưa đầy một giờ sau, Orion bay vút lên trên Tranquility Base, nơi Neil Armstrong và Buzz Aldrin hạ cánh vào ngày 20/7/1969. Không có bức ảnh nào về địa điểm này vì quá tối, nhưng những người quản lý hứa sẽ cố gắng chụp ảnh trên đường bay trở về trong hai tuần tới.

Cuối tuần tới, Orion sẽ phá vỡ kỷ lục của NASA đối với tàu vũ trụ được thiết kế cho các phi hành gia do tàu Apollo 13 thiết lập vào năm 1970. Và nó sẽ tiếp tục di chuyển, đạt khoảng cách tối đa với Trái đất vào thứ Hai ở mức gần 433.000 km.

Phi thuyền Orion sẽ dành gần một tuần trên quỹ đạo mặt trăng trước khi về nhà.Việc rơi trở lại xuống Thái Bình Dương được lên kế hoạch vào ngày 11/12.

Orion không có tàu đổ bộ mặt trăng, điều sẽ không xảy ra cho đến khi các phi hành gia của NASA cố gắng hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 2025 với Tàu vũ trụ của SpaceX. Trước đó, các phi hành gia sẽ có mặt trên Orion để thực hiện chuyến đi quanh mặt trăng vào đầu năm 2024.

Người quản lý sứ mệnh Mike Sarafin rất vui mừng với tiến độ của sứ mệnh. Ông nói với các phóng viên rằng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian, loại mạnh nhất từng được NASA chế tạo, đã hoạt động cực kỳ xuất sắc trong lần ra mắt đầu tiên. Ông cho biết các đội đang giải quyết hai vấn đề liên quan đến thiết bị theo dõi sao điều hướng và hệ thống điện.

Hoàng Nam (theo AP)

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: