(CLO) Cựu phi hành gia Buzz Aldrin đang bán đấu giá một loạt các vật dụng cá nhân và hiện vật lịch sử từ sự nghiệp của mình, bao gồm cả chiếc áo khoác mà ông đã mặc trong chuyến hạ cánh lên mặt trăng.
Theo nhà tổ chức đấu giá Sotheby's, bộ quần áo này dự kiến sẽ thu hút giá thầu lên đến 2 triệu đô la Mỹ.
Được làm từ vật liệu chống cháy mới được phát triển khi đó gọi là Beta Cloth, chiếc áo khoác được trang trí bằng tên của ông Aldrin và biểu tượng của NASA. Những chiếc được mặc bởi các thành viên phi hành đoàn Neil Armstrong và Michael Collins hiện được đặt tại Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Smithsonian ở Washington, DC.
Bộ quần áo này nằm trong số một loạt các mặt hàng được đưa ra đấu giá bởi ông Aldrin, 92 tuổi, người vào năm 1969 đã trở thành người thứ hai từng đặt chân lên mặt trăng.
Công tắc ngắt mạch của mô-đun mặt trăng Eagle cũng sẽ được mang ra đấu giá, thứ đã bị hỏng trong nhiệm vụ, khiến Armstrong và Aldrin có khả năng bị mắc kẹt trên bề mặt mặt trăng.
Các đồ vật này có giá ước tính cao nhất là 2 triệu đô la Mỹ, và được Sotheby's mô tả là "một trong những đồ thám hiểm không gian có giá trị và quan trọng nhất từng được đưa ra đấu giá".
Trong một tuyên bố báo chí, ông Aldrin nói rằng bộ sưu tập có từ thời ông còn là sinh viên tại Học viện Quân sự Mỹ, đại diện cho "tổng kết sự nghiệp của tôi với tư cách là một phi hành gia".
"Sau khi cân nhắc sâu sắc, đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ những món đồ này với thế giới, mà đối với nhiều người là biểu tượng của một thời điểm lịch sử, nhưng đối với tôi vẫn luôn là kỷ vật cá nhân của cuộc đời cống hiến cho khoa học và khám phá", cựu phi hành gia nói.
Vụ đấu giá, mà Sotheby's đặt tên là "Buzz Aldrin: American Icon", sẽ diễn ra vào ngày 26/7 tới, chưa đầy một tuần sau lễ kỷ niệm lần thứ 53 của cuộc đổ bộ lên mặt trăng.
Người đứng đầu toàn cầu về khoa học và văn hóa đại chúng của nhà đấu giá, Cassandra Hatton, đã mô tả bộ sưu tập là "sự phản ánh của một người đàn ông có sức mạnh phi thường, một người đàn ông đã đối mặt với nghịch cảnh với sự quyết tâm và kiên trì, người vẫn có thể duy trì tư duy logic ngay cả trong những thời điểm nguy hiểm lớn".
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.