Hệ lụy từ việc cho thuê đất trái thẩm quyền tại xã Thạch Mỹ:

Cả hệ thống chính quyền vào cuộc, không thanh lý nổi hợp đồng thuê đất trái pháp luật!

Thứ tư, 05/10/2022 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) UBND huyện Thạch Hà, xã Thạch Mỹ nhiều lần mời ông Nguyễn Viết Nhật, Phó Phòng Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) lên thống nhất làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê đất trái thẩm quyền, nhưng đến nay sự việc vẫn ''dậm chân tại chỗ''.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến sự việc này, ông đã chủ trì một cuộc làm việc với xã Thạch Mỹ và các thành phần liên quan ở huyện Thạch Hà, để cùng phối hợp giải quyết sự việc. Tại buổi làm việc, ông Sáu cho mời cả Thường vụ Đảng ủy cơ quan cùng tham dự, nhưng ông Nhật một mực bảo vệ quan điểm của mình.

Hiện cả 2 vợ chồng ông Nhật và bà Diệu đều là Phó Phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà. Sau cuộc làm việc giữa UBND huyện Thạch Hà và xã Thạch Mỹ, tôi có liên hệ lại với Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ và nói rõ, nếu xã cần huyện tác động, trao đổi gì thêm thì liên hệ lại nhưng đến nay vẫn không nghe thông tin phản hồi gì từ xã Thạch Mỹ, nên tôi tưởng hai bên đã giải quyết xong rồi”, ông Sáu nói.

Một bên là ông Nhật thì không muốn thanh lý hợp đồng, bên kia thì xã Thạch Mỹ cũng thiếu quyết liệt trong việc giải quyết, thành ra sự việc đến giờ vẫn chưa thể dứt điểm”, ông Sáu cho biết thêm.

Bài liên quan
ca he thong chinh quyen vao cuoc khong thanh ly noi hop dong thue dat trai phap luat hinh 1

Thanh lý hợp đồng thuê đất trái thẩm quyền, chính quyền kêu khó, dân biết cậy ai?

Ông Lê Văn Thuận, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà cho biết, trước đây, xã Thạch Mỹ đã lên làm việc với huyện Thạch Hà một lần, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện cùng tham dự.

Về mặt pháp lý, đó là hợp đồng ký kết giữa chính quyền xã Thạch Mỹ và cá nhân gia đình ông Nguyễn Viết Nhật. Đối với vai trò cơ quan chủ quản và Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện, chúng tôi đã động viên đồng chí Nhật với vai trò là đảng viên phải thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, hình như đang có khúc mắc giữa ông Nhật và UBND xã Thạch Mỹ nên chưa giải quyết được. Ông Nhật cũng nói, nếu tháo gỡ được thì ông sẽ chấp hành. Tại buổi làm việc hôm đó, UBND xã Thạch Mỹ chuẩn bị các nội dung để giải trình với ông Nhật cũng chưa đầy đủ, nên hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thảo luận với nhau sau”, ông Thuận cho biết.

Ở diễn biến khác, người dân thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ cho rằng, UBND xã Thạch Mỹ tự ý cho thuê đất trái thẩm quyền nhưng chính quyền các cấp vẫn chậm trễ, thiếu kiên quyết trong xử lý, khắc phục sai phạm để sự việc kéo dài từ năm này qua năm khác, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Các cấp chính quyền huyện Lộc Hà cần tập trung xử lý vi phạm cho thuê đất trái thẩm quyền. Đồng thời có sự phối hợp với huyện Thạch Hà để tiếp tục giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong vụ việc này''- người dân thôn Liên Giang cho biết.

ca he thong chinh quyen vao cuoc khong thanh ly noi hop dong thue dat trai phap luat hinh 2

Nhiều năm qua, xã Thạch Mỹ đã nhiều lần mời ông Nguyễn Viết Nhật, Phó Phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà đến để thống nhất thủ tục thanh lý hợp đồng thuê đất trái thẩm quyền nhưng ông Nhật không hợp tác

Như Nhà báo & Công luận đã thông tin trước đó, dù không đủ thẩm quyền nhưng UBND xã Thạch Mỹ ký hợp đồng với ông Nguyễn Viết Nhật một cán bộ huyện Thạch Hà về việc cho thuê đất nuôi trồng thủy sản tại hồ Đập Hội, ở thôn Liên Giang. Thời hạn hợp đồng lên đến 20 năm (bắt đầu từ ngày 1/10/2006 đến 30/9/2026) gồm 4 hồ, với tổng diện tích 21.000m2.

Mặc dù nhiều năm qua, UBND xã Thạch Mỹ đã nhiều lần mời ông Nguyễn Viết Nhật (hiện là Phó Phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà) đến UBND xã nhằm thống nhất thủ tục thanh lý hợp đồng thuê đất trái thẩm quyền, để địa phương giao lại cho người dân canh tác. Nhưng ông Nhật vẫn dây dưa, chưa chịu thống nhất việc thanh lý hợp đồng.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Trần Phong

Bình Luận

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra