Canada và Ấn Độ trục xuất nhà ngoại giao của nhau

(CLO) Canada hôm thứ Hai (18/9) đã trục xuất một nhà ngoại giao Ấn Độ vì cáo buộc nước này liên quan đến vụ ám sát Hardeep Singh Nijjar - nhà lãnh đạo người Sikh quốc tịch Canada gần Vancouver vào tháng 6 năm ngoái.

Ấn Độ sau đó bác bỏ cáo buộc là "vô lý", đồng thời trục xuất lại một nhà ngoại giao của Canada vào thứ Ba. Vụ việc này khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Ottawa và New Delhi vì vấn đề người Sikh tiếp tục xuống thấp.

canada va an do truc xuat nha ngoai giao cua nhau hinh 1

Một bức tranh tường có hình Hardeep Singh Nijjar tại British Columbia, Canada. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, phát biểu vào hôm thứ Hai rằng: “Sự tham gia của bất kỳ chính phủ nước ngoài nào vào vụ sát hại một công dân Canada trên đất Canada là sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của chúng tôi”.

Ngoại trưởng Canada, Melanie Joly, tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi đã trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Ấn Độ khỏi Canada”. Bà cho biết người Ấn Độ bị trục xuất là người đứng đầu Nhóm Nghiên cứu và Phân tích (RAW) ở Canada.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm thứ Ba bác bỏ cáo buộc liên quan đến cái chết của Nijjar và cho biết họ đã ra lệnh cho một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên của Canada phải rời khỏi đất nước trong vòng 5 ngày.

“Cáo buộc Chính phủ Ấn Độ dính líu đến bất kỳ hành động bạo lực nào ở Canada là vô lý”, Bộ này nói trong một tuyên bố và nói thêm: “Chúng tôi là một chính thể dân chủ với cam kết mạnh mẽ về pháp quyền” .

Hardeep Singh Nijjar, người mà Ấn Độ tuyên bố là kẻ khủng bố bị truy nã, đã bị bắn hạ vào ngày 18 tháng 6 tại Surrey, ngoại ô Vancouver, nơi có cộng đồng lớn người Sikh. Ngoài Ấn Độ, thì Canada có dân số theo đạo Sikh lớn nhất trên toàn cầu.

Nijjar ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập được hình thành ở các vùng phía bắc Ấn Độ. New Delhi đã cáo buộc Nijjar thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: