Cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bậy, dùng 14 loại dung môi không thể xoá sạch

Thứ năm, 04/08/2022 19:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các lực lượng chức năng dù đã thử 14 loại dung môi, song không thể xóa bỏ 100% các vết vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2 trong thời gian qua.

Chiều 4/8, tại buổi họp báo của UBND TP. HCM, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT thành phố cho biết, thời gian qua, cầu Thủ Thiêm 2 đã xảy ra tình trạng mất trộm nắp chắn rác, gần đây lại xuất hiện vẽ bậy lên cầu.

cau thu thiem 2 bi ve bay dung 14 loai dung moi khong the xoa sach hinh 1

Buổi họp báo của UBND TP. HCM chiều 4/8 - Nguồn: Kỳ Hoa

Bài liên quan

Theo đó, ông Bùi Hoà An cho biết, trong những ngày qua, các lực lượng đã thử 14 loại dung môi, song không thể xóa bỏ 100% các vết vẽ bậy trên cầu.

“Thời gian tới, Sở GTVT sẽ đưa ra phương án sử dụng loại sơn chống dính để gia cố cho thân cầu, các vị trí thường xuyên bị vẽ bậy. Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là giá thành sơn chống dính rất cao”, Phó Giám đốc Sở GTVT nêu.

Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm camera giám sát tại cầu Thủ Thiêm 2. Sở GTVT đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương, người dân cần quan tâm hơn đến việc phát hiện và xử lý những trường hợp gây mất mỹ quan đô thị.

cau thu thiem 2 bi ve bay dung 14 loai dung moi khong the xoa sach hinh 2

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP. HCM - Nguồn: Kỳ Hoa

"Thành phố cùng chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để các nhà ‘nghệ sĩ đường phố’ không hoạt động tại đây. Hành động này gây phản cảm và làm xấu đi bộ mặt của TP. HCM", ông Bùi Hòa An nhấn mạnh.

Thời gian qua, người dân và du khách phát hiện hai thành cầu Thủ Thiêm 2 về hướng quận 1 có gần chục nơi bị vẽ bằng sơn không rõ nghĩa, thậm chí dưới nét vẽ bậy còn xuất hiện dòng chữ nguệch ngoạc. Các bức tường, cột điện xung quanh khu vực cầu Thủ Thiêm 2 cũng nhếch nhác chẳng kém.

Cầu Thủ Thiêm 2 cũng xảy ra tình trạng mất trộm hàng loạt nắp chắn rác. Sau đó, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra và bắt được kẻ trộm.

Trước đó, hồi tháng 6, hai đoàn tàu của tuyến metro số 1 đang đặt tại Depot Long Bình cũng bị vẽ hình nguệch ngoạc bằng sơn nhiều màu sắc... Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. HCM sau đó nói sự việc trên có trách nhiệm của nhà thầu.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

(CLO) Công an TP HCM và Công an tỉnh Hậu Giang đã cùng lên tiếng cảnh báo về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến việc dụ dỗ cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Đời sống
Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

(CLO) Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024.

Đời sống
Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua 'nơi yên nghỉ' cho mình dù đang rất khỏe mạnh

Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua "nơi yên nghỉ" cho mình dù đang rất khỏe mạnh

(CLO) Với quan điểm, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác, sau khi qua đời chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới, bà Lê Thị Bích Hường gần 80 tuổi đã tìm mua "nơi yên nghỉ" cho chính mình, mặc dù bản thân vẫn đang còn rất khỏe mạnh.

Đời sống
Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống