(CLO) Ít nhất 40 người đã thiệt mạng vào tối thứ Hai giờ địa phương (27/3) khi hỏa hoạn bùng phát tại một trung tâm giam giữ người di cư do chính quyền điều hành ở Ciudad Juarez, một thành phố ở phía Bắc Mexico, gần biên giới với Mỹ.
Theo các quan chức Mexico cho biết hôm thứ Ba, ngọn lửa chết người đã cho thấy tình hình khẩn cấp tại các thành phố dọc biên giới của Mexico, nơi đang tràn ngập những người di cư bị trục xuất trở lại từ Mỹ bởi các hạn chế thời kỳ đại dịch COVID-19.
Họ cho biết, đám cháy tại cơ sở của Viện Di cư Quốc gia (INM) bắt đầu ngay sau 10 giờ tối thứ Hai bên trong một khu vực nhà ở. Các nhà chức trách cho biết nó bùng phát sau khi họ bắt giữ một nhóm người di cư trên đường phố của thành phố Ciudad Juarez.
Theo các nhà chức trách, ít nhất 28 công dân Guatemala nằm trong số những người thiệt mạng. Họ đồng thời cho biết thêm rằng 29 người bị thương trong vụ cháy đã được đưa đến bệnh viện địa phương để cấp cứu.
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador nói rằng những người di cư bị giam giữ tại trung tâm đã rất tức giận và phản đối việc bị trục xuất, được xem như nguồn cơn dẫn đến vụ cháy.
“Những gì chúng tôi biết cho đến nay là những người di cư từ Trung Mỹ và một số từ Venezuela đã ở trong nơi trú ẩn đó... Họ phát hiện ra rằng mình sẽ bị trục xuất, và để phản đối, họ đặt những tấm đệm... và họ đốt cháy chúng và họ đã không tưởng tượng rằng điều này sẽ gây ra tai nạn khủng khiếp này”, ông cho biết.
Video được ghi lại tại hiện trường thảm kịch cho thấy các nhân viên cứu hộ đang hỗ trợ những người sống sót, bọc họ trong những chiếc chăn giữ nhiệt bằng bạc trước khi đặt họ lên cáng và đưa vào xe cứu thương. Trong khi đó, lính cứu hỏa khiêng những thi thể ra khỏi tòa nhà. Một số thi thể nạn nhân phủ đầy muội đen, đặt cạnh nhau thành hàng.
INM cho biết họ phản đối mạnh mẽ “những hành vi dẫn đến thảm kịch này”, đồng thời cho biết thêm rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành. Cuối ngày thứ Ba, cơ quan này cho biết những người di cư bị thương trong vụ hỏa hoạn sẽ được cấp “thẻ du khách”, cho phép họ có được tình trạng nhập cư hợp pháp ở Mexico có giá trị trong một năm.
Vụ hỏa hoạn là một trong những sự cố tồi tệ nhất trong những năm gần đây ở Mexico, nơi đã chứng kiến mức độ vượt biên kỷ lục ở biên giới phía bắc, khi mọi người cố gắng vào Mỹ. Số lượng người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico đã gia tăng kể từ năm ngoái, với số lượng người từ Venezuela, Nicaragua và Colombia ngày càng tăng.
Người di cư thường đợi hàng tuần hoặc hàng tháng ở Mexico để trình bày trường hợp của họ tại khu vực nhập cảnh. Nhiều người phải ngủ vạ vật trên đường phố, cầu xin tiền lẻ để tồn tại. Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng cường nỗ lực để ngăn dòng người di cư từ biên giới Mexico.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.