Chợ Bến Thành đông khách nước ngoài, tiểu thương TP. HCM mừng rỡ vì thoát ‘ế’

Thứ tư, 20/07/2022 20:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trải qua khoảng thời gian vắng khách do dịch Covid-19, chợ Bến Thành giờ đây dần “bắt” nhịp đông đúc như xưa, hoạt động buôn bán diễn ra nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, khoảng hơn 1 tháng qua, các ki-ốt tại chợ Bến Thành (quận 1, TP. HCM) đã mở lại 100%, sẵn sàng phục vụ du khách đến tham quan, mua sắm.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 1
Bài liên quan
cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 2

Trước đó, nhiều tiểu thương phải đau đầu trước cảnh tượng đìu hiu tại chợ Bến Thành. (Ảnh chụp ngày 9/4/2022)

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 3

Tuy nhiên, sau khi mở cửa du lịch được hơn 3 tháng, khách quốc tế đến TP. HCM tăng đáng kể, đa số khách du lịch từ các nước châu Á như Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, chưa nhiều khách châu Âu, châu Mỹ.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 4

Được biết, mỗi ngày có khoảng hơn 2.000 lượt khách nước ngoài vào chợ tham quan, ăn uống. Riêng những ngày cuối tuần, lượng khách tăng lên khoảng 3.500 người.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 5

Đây được cho là thời điểm đông khách nhất trong 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 6

Anh Thanh Vũ (30 tuổi), một tiểu thương tại đây cho biết, khách du lịch bắt đầu đổ dồn về chợ vào các tháng cao điểm 6, 7, 8. Dù lượng khách chỉ mới phục hồi được 4-50% so với trước dịch, đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 7

“Có khách là vui rồi. Như lúc sau Tết ế lắm, không có một ai, loay hoay vì có vài khách quen đến ăn, cứ nghĩ là dẹp tiệm đến nơi. May mà mở đường bay, khách quốc tế kéo tới nhiều, chúng tôi thấy vậy cũng vui theo”, anh Vũ nói.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 8

Tương tự, chị Thanh Xuân (35 tuổi) chia sẻ: “Hầu như du khách là người Nhật, Hàn, Ấn Độ, Úc,… hoặc người Việt sống ở nước ngoài về nước chơi. Họ thích mua các món quà lưu niệm, ăn món Việt và thường đến từ khoảng 9h đến chiều tối. Trước đây nhiều tiểu thương khác chỉ bán đến 16h30 là dọn hàng do ế ẩm, nhưng giờ bán tới 22h mới nghỉ”.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 9

Bà Thanh Xuân tâm sự, bà rất vui vì khách quen từ các tỉnh đã trở lại và càng vui hơn khi khách nước ngoài nhộn nhịp.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 10

Không ít tiểu thương tăng cường bán online, bán qua điện thoại để tiếp cận nhiều khách hàng.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 11

Khu vực ăn uống là điểm thu hút đông đúc khách du lịch nhất. Các món ăn Việt Nam như bún, phở, hủ tiếu,… được thực khách ưa chọn, giá cả không tăng cao, phù hợp với túi tiền của du khách. So với trước, tỷ lệ tiểu thương ngành hàng này ra chợ hầu như đã đạt khoảng 80-90%.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 12

Kendall (du khách đến từ Úc) cho biết, đây là lần thứ 2 cô quay lại Việt Nam du lịch cùng với gia đình. Cũng như nhiều khách du lịch khác, Kendall khá hứng thú với những khu chợ mang đậm chất địa phương tại Việt Nam.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 13

“Chúng tôi rất thích các món ăn Việt, vì nó rất ngon và đa dạng. Tôi nghe nói khu chợ này có rất nhiều khu ẩm thực độc đáo, bán nhiều mặt hàng đẹp nên đã quyết định đến đây mua sắm ăn uống với gia đình”, Kendall nói.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 14

Du khách đặc biệt thích quà lưu niệm của Việt Nam. Do đó, bên cạnh giữ giá, tiểu thương còn cập nhật xu hướng, mẫu mã mới để hút khách.

cho ben thanh dong khach nuoc ngoai tieu thuong tp hcm mung ro vi thoat e hinh 15

Thời gian tới, dự kiến sẽ có thêm nhiều tiểu thương nữa ra chợ, kỳ vọng chợ sẽ phục hồi lại như trước khi có dịch. Tiểu thương chợ Bến Thành đang cùng lúc hưởng ứng chương trình TP. HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City; Tháng khuyến mãi tập trung Shopping Season của TP. HCM; giảm giá từ 5-30%, cho nhiều ngành hàng từ thực phẩm, đồ lưu niệm, quần áo,…

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Yên Bái: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong

Yên Bái: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong

(CLO) Chiều ngày 22/4, lãnh đạo huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự cố lao động nghiêm trọng tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Đời sống
Bắc Ninh: Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Bắc Ninh: Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh Vương Quốc Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo.

Đời sống
Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

(CLO) Những ngày qua, các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang... xuất hiện những cơn mưa dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của nhân dân.

Đời sống
Hải Phòng: Cụ bà 93 tuổi được cứu thoát khỏi đám cháy lớn

Hải Phòng: Cụ bà 93 tuổi được cứu thoát khỏi đám cháy lớn

(CLO) Chiều 22/4, thông tin từ Cổng tin tức TP Hải Phòng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hồng Bàng đã kịp thời cứu thoát cụ bà 93 tuổi bị liệt thoát khỏi vụ cháy nhà.

Đời sống
Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

(CLO) Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, hiện nay cây xanh ở TP HCM đang thiếu rất nhiều. Vì thế, chủ đầu tư phải có kế hoạch trồng lại gấp đôi nếu muốn chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2.

Đời sống