Chuyên gia Đức: Nội dung khiêu dâm trực tuyến làm rối loạn tâm trí trẻ vị thành niên

Thứ ba, 11/04/2023 19:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo số liệu thống kê tội phạm gần đây do cảnh sát Đức công bố, 41,1% những người phát tán nội dung khiêu dâm đều là trẻ vị thành niên. Thông thường, họ thậm chí không nhận ra mình đang phạm tội khi chia sẻ nội dung như vậy trên WhatsApp, Instagram, Snapchat và các nền tảng MXH khác.

Con số này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ ăn sâu của nội dung khiêu dâm trong cuộc sống hàng ngày của giới trẻ, thậm chí cả trẻ em. Tuy nhiên, cần phải phân biệt rõ ràng nội dung khiêu dâm trẻ em và việc cung cấp nội dung khiêu dâm cho trẻ em.

chuyen gia duc noi dung khieu dam truc tuyen lam roi loan tam tri tre vi thanh nien hinh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: GI

Bài liên quan

Các chuyên gia ở Đức cho biết việc sản xuất, phát tán các hình ảnh lạm dụng trẻ em là hành vi phạm tội hình sự. Tuy nhiên, nội dung khiêu dâm của người lớn lại hợp pháp ở Đức. Nhưng cung cấp những nội dung này cho trẻ em và thanh thiếu niên cũng là một tội hình sự.

Tin tức này không gây ngạc nhiên cho nhà tâm lý học và trị liệu tâm lý Tabea Freitag. Người đứng đầu trung tâm cai nghiện truyền thông ở Hanover gọi đó là "hiện tượng tảng băng trôi". Bà cho biết những người sử dụng và chia sẻ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em thường là những người xem các nội dung khiêu dâm rất nhiều.

“Trung bình, trẻ em sẽ lần đầu tiên tiếp xúc với nội dung khiêu dâm vào khoảng 11 tuổi, thường là do chúng có điện thoại thông minh riêng và thường được tự mình tìm kiếm trên Internet mà không có sự quản thúc nào", bà nói.

"Chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng lạm dụng nghiêm trọng, mặc dù đó là điều cấm kỵ, trong xã hội", bà nói thêm. "Để trẻ em xem nội dung khiêu dâm cũng là một hình thức lạm dụng tình dục. Nó có tác động lớn đến sự phát triển tâm lý xã hội và tình dục của chúng".

Khiêu dâm tạo ra hình ảnh méo mó về tình dục

Bà Freitag cho biết có những trường hợp trẻ em đã diễn lại những cảnh trong phim khiêu dâm cho anh chị em của chúng xem. Bà cũng nói rằng trong đại dịch COVID, bà đã nhận được cuộc gọi từ các bậc cha mẹ và các nhân viên xã hội liên quan tới việc các cô gái đã tự coi mình là đối tượng tình dục bằng cách gửi hình ảnh và video cá nhân cho các bạn nam sau nhiều tháng xem phim khiêu dâm.

Bà giải thích rằng nhiều phụ nữ trẻ ngày càng phải chịu nhiều bạo lực hơn trong các mối quan hệ tình dục của họ và đôi khi cảm thấy áp lực rất lớn. “Nội dung khiêu dâm chủ yếu dành cho nam giới; kinh nghiệm cho thấy rằng nó thay đổi cách nhìn nhận của nam giới về nữ giới, và các bạn nữ cùng lớp ngày càng bị coi là đối tượng bị kích dục”, bà nhận định. 

Một nghiên cứu vào tháng 1/2023 của Ủy ban Trẻ em Anh cho thấy 47% phụ nữ ở độ tuổi 16-21 "nói rằng họ dự đoán tình dục sẽ có các hành vi bạo lực". Theo một nghiên cứu khác được thực hiện ở Mỹ, 13% các cô gái có hoạt động tình dục từ 14 đến 17 tuổi cho biết họ đã bị nghẹn khi quan hệ tình dục, điều thường được mô tả trong các bộ phim khiêu dâm.

“Các đồng nghiệp trẻ tuổi hơn của tôi nói với tôi rằng thanh thiếu niên rất biết ơn vì cuối cùng cũng có người nói về điều này", bà chia sẻ. "Đó là một thách thức lớn đối với họ, và họ xứng đáng được tôn trọng vì họ là thế hệ đầu tiên lớn lên với các nền tảng kỹ thuật số và các nội dung khiêu dâm tràn lan".

Kỹ năng hiểu biết về phương tiện truyền thông không phải giải pháp

Trước tình hình đáng báo động này, một số chuyên gia đang kêu gọi cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng điện thoại thông minh. Những người khác muốn có các chiến dịch nâng cao nhận thức trên mạng xã hội, đài phát thanh và truyền hình.

Và một số nhà nghiên cứu đã ủng hộ việc tăng cường các kỹ năng hiểu biết về phương tiện truyền thông của trẻ em và thanh thiếu niên, để chúng được trang bị tốt hơn nhằm đối phó với nội dung khiêu dâm trực tuyến. Tuy nhiên, bà Freitag cho biết hiểu biết về phương tiện truyền thông không phải là giải pháp.

"Thuật ngữ này thường được bàn tán khi người lớn không muốn chịu trách nhiệm để bảo vệ trẻ em khỏi nội dung vi phạm ranh giới, mang tính lạm dụng và gây tổn thương", bà cho biết. "Điều này đặt toàn bộ trách nhiệm lên đôi vai của trẻ em và nói rằng chúng phải học cách suy ngẫm điều này, bảo vệ bản thân và hoàn thành những việc mà ngay cả người lớn cũng không thể làm được".

"Điều này giống như việc dạy một đứa trẻ 10 tuổi cách một chiếc ô tô hoạt động, rồi cho chúng lái xe trên đường cao tốc vậy", bà nói thêm.

Bà cũng nói rằng đại dịch đã cho thấy rằng sức khỏe của trẻ em nằm ở vị trí thấp trong danh sách ưu tiên. Nhưng vấn đề chính đối với bà Freitag là phim khiêu dâm vẫn là một chủ đề cấm kỵ và các nghiên cứu cho thấy những người trưởng thành xem phim khiêu dâm thường xuyên sẽ ít quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em hơn. 

Buộc các nền tảng phải hành động

Các nền tảng khiêu dâm vẫn đang câu giờ vì sợ rằng cơ chế xác minh độ tuổi sẽ khiến người dùng trưởng thành sợ hãi.

Tobias Schmid, người đã đơn độc nhiều năm trong cuộc chiến ngăn chặn các nhà cung cấp dịch vụ khiêu dâm cung cấp nội dung khiêu dâm bạo lực cho trẻ vị thành niên, cho biết ông hy vọng phán quyết của tòa án sẽ gửi một tín hiệu dẫn đến việc bảo vệ tốt hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên, không chỉ ở Đức mà còn ở châu Âu và thế giới.

“Chúng tôi đã yêu cầu Ủy ban châu Âu có hành động chống lại các nền tảng có phạm vi tiếp cận rộng nhất", ông cho hay. 

Schmid cho biết động thái này đáng nhẽ phải được thực hiện từ lâu, vì trẻ em giờ đây có thể truy cập internet mọi lúc mọi nơi mà không có sự giám sát của người lớn thông qua điện thoại di động. Gần 90% trẻ em từ 10 đến 12 tuổi ở Đức hiện có điện thoại thông minh của riêng mình.

Hoàng Tôn (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Google trả 6 triệu USD cho hãng tin News Corp để hợp tác về nội dung AI?

Google trả 6 triệu USD cho hãng tin News Corp để hợp tác về nội dung AI?

(CLO) Theo The Information, Google đã đồng ý trả cho News Corp, chủ sở hữu của Wall Street Journal, từ 5 triệu đến 6 triệu USD mỗi năm để phát triển nội dung và sản phẩm mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Báo chí - Công nghệ
Hàng chục nhân viên kiện Google vì bị sa thải do phản đối hợp đồng với Israel

Hàng chục nhân viên kiện Google vì bị sa thải do phản đối hợp đồng với Israel

(CLO) Một nhóm nhân viên Google đã nộp đơn khiếu nại lên hội đồng lao động Mỹ, tuyên bố công ty công nghệ này đã sa thải bất hợp pháp khoảng 50 người vì phản đối hợp đồng đám mây với Israel.

Báo chí - Công nghệ
Mạng xã hội nào sẽ lên ngôi nếu TikTok bị cấm ở Mỹ?

Mạng xã hội nào sẽ lên ngôi nếu TikTok bị cấm ở Mỹ?

(CLO) Theo công ty nghiên cứu eMarketer, người dùng trưởng thành ở Mỹ dành trung bình tới 54 phút cho TikTok mỗi ngày, nhiều hơn Instagram, Snapchat hoặc YouTube. Nếu TikTok biến mất ở Mỹ, ứng dụng nào sẽ lên ngôi?

Báo chí - Công nghệ
ByteDance thà đóng cửa TikTok chứ không bán cho Mỹ?

ByteDance thà đóng cửa TikTok chứ không bán cho Mỹ?

(CLO) ByteDance muốn đóng cửa TikTok tại Mỹ hơn là bán ứng dụng nếu không còn lựa chọn nào khác trước lệnh cấm của Mỹ, theo bốn nguồn tin cho biết.

Báo chí - Công nghệ
Công ty mẹ của Google cán mốc 2 nghìn tỷ USD, lợi nhuận và cổ phiếu tăng vọt

Công ty mẹ của Google cán mốc 2 nghìn tỷ USD, lợi nhuận và cổ phiếu tăng vọt

(CLO) Alphabet - công ty mẹ của Google - vừa công bố thu nhập vượt kỳ vọng trong quý đầu tiên năm 2024, cùng với đó là chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 70 tỷ USD.

Báo chí - Công nghệ