Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

(CLO) Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, hiện nay cây xanh ở TP HCM đang thiếu rất nhiều. Vì thế, chủ đầu tư phải có kế hoạch trồng lại gấp đôi nếu muốn chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) mới đây đã có thông báo đến Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và nhiều địa phương, đơn vị liên quan về việc khởi công công trình gói thầu di dời cây xanh thuộc dự án xây dựng tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

chuyen gia muon chat 400 cay xanh de lam metro so 2 thi phai trong lai 800 cay hinh 1

Đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám giao với vòng xoay Dân Chủ nằm trên tuyến Metro số 2 đi qua

Bài liên quan

TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

HURC1 đề xuất chi 110 tỷ đồng tham gia vận hành thử metro Bến Thành-Suối Tiên

Tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã thực hiện được 98%

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ được vận hành thương mại thế nào?

Theo MAUR, có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2 gồm bằng lăng, bàng, da, dầu, giá tỵ, me chua, sao đen, sọ khỉ, me tây, lim sét.. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý. 

Theo kế hoạch, sẽ có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời. 

Theo ghi nhận của phóng viên, những cây xanh thuộc phạm vị bị ảnh hưởng làm mặt bằng tuyến Metro 2 nên phải di dời, đốn hạ nằm dọc đường như Lê Lai, Phạm Hồng Thái, Sương Nguyệt Ánh, vòng xoay Dân Chủ, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh (từ hướng quận 1 về quận 12).

Hiện trạng những cây xanh này đa số còn tươi tốt, cao trung bình 3-12m. Nhiều cây có chiều cao đến 30m, đường kính thân 170cm, tán cây phủ kín, tạo bóng mát cho người đi đường.

chuyen gia muon chat 400 cay xanh de lam metro so 2 thi phai trong lai 800 cay hinh 2

Hiện trạng những cây xanh này đa số còn tươi tốt, nhiều cây có chiều cao đến 30m

Liên quan vấn đề này, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị cho biết, lâu nay vấn đề chặt cây xanh để làm các công trình, trong đó có tuyến Metro vẫn thường xảy ra.

Tuy nhiên, theo ông, chủ đầu tư phải có kế hoạch trồng lại nếu muốn chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2. “Tức chặt chỗ này phải trồng lại chỗ khác, hai việc này phải đi kèm với nhau chứ không thể chỉ chặt mà không trồng lại", KTS Ngô Viết Nam Sơn nói.

Theo chuyên gia, hiện nay cây xanh ở TP HCM đang thiếu rất nhiều, chỉ 0,5m2/người, trong khi tiêu chí phải tăng gấp 20 lần (10m2/người). Nếu xét đến yếu tố trên thì không thể chặt hơn 400 cây xanh đợt này. Tuy nhiên, việc xây dựng Metro cũng là quan trọng nên nếu cần thiết phải chặt thì chấp nhận.

Ông cho rằng, trong chương trình làm Metro, TP HCM đều phải có kế hoạch trồng lại một số lượng tương đương hoặc cao hơn. Kế hoạch này có thể đã nằm trong ngân sách của dự án Metro.

chuyen gia muon chat 400 cay xanh de lam metro so 2 thi phai trong lai 800 cay hinh 3

Các cây xanh trên đường Sương Nguyệt Ánh quận 1 (giáp đường Cách Mạng Tháng 8) tạo bóng mát cho người đi đường

"Ở đây, nếu chúng ta lấy đi cây xanh thì phải trả lại cây xanh, để thành một quy trình. Nghĩa là chúng ta đang thiếu cây xanh thì phải giữ gìn cây xanh cũ và phải trồng thêm số lượng cây xanh mới. Vì vậy, cần phải dự trù ngân sách để trồng lại cây xanh với số lượng gấp đôi. Nếu chặt 400 cây thì phải trồng lại 800 cây. Vấn đề thuộc việc quản lý đô thị nên thành phố cần có phương án tốt nhất", KTS Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ.

Cũng theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, xét tình hình thực tế, tuyến Metro số 2 qua đường Cách Mạng Tháng Tám không có quỹ đất nên chuyện chặt cây cần phải cân nhắc. Do vậy, thành phố phải có kế hoạch cụ thể, ngân sách và quỹ đất để trồng lại cây xanh sau khi chặt.

"Tôi không ủng hộ chặt cây. Tuy nhiên, nếu không chặt cây thì không làm được Metro, như vậy phải ưu tiên Metro hơn, nhưng thành phố phải có kế hoạch và ý thức được rằng thành phố đang thiếu cây xanh", KTS Ngô Viết Nam Sơn nhấn mạnh.

Dự án xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có điểm đầu tuyến tại tim giao đường Tôn Đức Thắng với đường Hàm Nghi (quận 1), điểm cuối depot Tham Lương (trong ảnh), với tổng diện tích là 22,3ha, vị trí tại quận 12. Hiện tại xung quanh khuôn viên depot đang thiếu cây xanh. Do đó, việc đề xuất thêm phương án di dời cây xanh về đây để chăm sóc được nhiều người dân ủng hộ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: