Cổ phiếu Ninh Vân Bay (NVT) tụt dốc cùng biến động lớn thượng tầng, “game” thâu tóm đã đi đến hồi kết?

Chủ nhật, 14/08/2022 20:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cổ phiếu NVT từng nổi sóng gây chú ý hồi đầu năm cùng câu chuyện thâu thóm của DNP và Tasco nhưng sau đó đã rơi tự do khi “game over”. Liệu cổ phiếu này có đi theo “vết xe đổ” trước đó?

Biến động lớn trên thượng tầng

CTCP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 dự kiến diễn ra trong tháng 9. Ngày chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng là ngày 30/8.

co phieu ninh van bay nvt tut doc cung bien dong lon thuong tang game thau tom da di den hoi ket hinh 1

“Game” thâu tóm tại NVT đã đi đến hồi kết? Nguồn: TL

Bài liên quan

Tại Đại hội, Ninh Vân Bay dự kiến sẽ có biến động lớn trên thượng tầng ban lãnh đạo. Trước đó, công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Thành Thái Lĩnh với lý do thời gian tới có nhiều công việc phải đảm nhận không có đủ điều kiện tập trung thực hiện nhiệm vụ được cổ đông và HĐQT phân công. Cùng lý do, ông Nguyễn Hoàng Giang cũng xin rút khỏi HĐQT.

Ông Lĩnh và ông Giang đều là lãnh đạo cao cấp của DNP Water và gia nhập vào Ninh Vân Bay từ 2019. Đáng chú ý, ông Lĩnh hiện còn giữ chức Tổng giám đốc công ty. Ông Lĩnh làm Giám đốc đầu tư DNP Water, đảm nhận nhiệm vụ phát triển hoạt động đầu tư tăng quy mô và vị thế trong ngành nước từ 2018. Cùng năm, ông Giang cũng được đề cử vào HĐQT, đồng thời phụ trách ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, ông Hồ Việt Hà, Tổng giám đốc Tasco (mã HUT) đồng thời là Phó Chủ tịch DNP Water đã từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Ninh Vân Bay nhường vị trí cho ông Vũ Hồng Quỳnh. Ngoài ra, bà Phạm Thị Thu Phương cũng có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS kể từ ngày 30/8.

Các lãnh đạo DNP Water rút khỏi HĐQT Ninh Vân Bay sau khi doanh nghiệp này có cuộc thay máu cổ đông ồ ạt. Theo đó, Công ty TNHH NVT Holidngs đã nhận chuyển nhượng 79,38 triệu cổ phiếu NVT để nắm giữ 87,8% vốn, tổng số tiền chi ra ước tính lên đến 1.190 tỷ đồng. Bên bán là loạt cổ đông cá nhân như Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đức Toàn, Phạm Quốc Khánh, Trịnh Kiên…

Trước đó, các cổ đông của Ninh Vân Bay đã chấp thuận cho Công ty TNHH NVT Holdings mua lại cổ phiếu từ 16 cổ đông hiện hữu để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65% và 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

Đáng chú ý, NVT Holdings chỉ mới được thành lập vào tháng 3 năm nay, có trụ sở chính tại tầng 20, tòa nhà Tasco, lô HH 2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ ở mức 1.287 tỷ đồng với 4 cổ đông gồm ông Phạm Thành Thái lĩnh (48,45%), ông Nguyễn Anh Tuấn (24,9%), ông Đỗ Hoàng Dương (25%), bà Đặng Thị Ngọc Hân (1,55%).

Cổ phiếu lượn sóng cùng “game” thâu tóm

Biến động lớn trên thượng tầng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu NVT có nhịp tăng mạnh khoảng 58% trong 2 tuần sau thời gian dài đi ngang. Sau khi câu chuyện ngã ngũ, cổ phiếu này đã quay đầu giảm mạnh 2 phiên liên tiếp và hiện đang dừng ở mức 16.650 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng một nửa so với đỉnh hồi cuối tháng 3 khi NVT “làm mưa làm gió” trên thị trường với một loạt phiên tăng trần liên tục.

Chuỗi tăng "phi mã" thời điểm đó xuất phát từ thông tin Tasco cùng nhóm DNP đánh tiếng sẽ đầu tư vào Ninh Vân Bay để tạo nền tảng thương hiệu, vận hành và triết lý phát triển sản phẩm bất động sản cao cấp. Doanh nghiệp này cũng được quảng cáo rầm rộ với sự gia nhập của Hoa hậu Ngọc Hân tại vị trí Phó Tổng Giám đốc, người trước đó cũng nắm một số vị trí tương tự trong hệ sinh thái DNP.

Với những thông tin trên, cổ phiếu của Ninh Vân Bay đã liên tục tăng mạnh với hàng loạt phiên trần. Từ mức giá 14.800 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu này đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau hơn nửa tháng. Tuy nhiên, niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, sau khi lập đỉnh, cổ phiếu NVT đã quay xe chóng vanh và liên tiếp “nằm sàn” khiến thị giá có thời điểm mất đến gần 70%. Giới đầu tư lo ngại, cổ phiếu này có thể sẽ lại lao dốc theo “vết xe đổ” hồi tháng 3 khi “game” thâu tóm kết thúc.

co phieu ninh van bay nvt tut doc cung bien dong lon thuong tang game thau tom da di den hoi ket hinh 2

Đến ngày 12/4 vừa qua, Sở GDCK TPHCM (HoSE) đã quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NVT. Nguyên nhân do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 50 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 âm 704,5 tỷ đồng.

Năm 2022, Ninh Vân Bay lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 345 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 34 tỷ đồng khả quan hơn so với khoản lỗ 62 tỷ đồng năm trước. Sau 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu tăng hơn gấp đôi lên gần 167 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 14 tỷ đồng.

Minh Nhật

Bình Luận

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm