Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

Thứ năm, 28/03/2024 07:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cộng hòa Ireland hôm thứ Tư (27/3) cho biết họ sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện tội diệt chủng đối với Israel. Điều này thể hiện mối lo ngại ngày càng gia tăng của Ireland đối với các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza kể từ ngày 7/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Micheal Martin nói rằng mặc dù Tòa án Thế giới sẽ quyết định liệu tội ác diệt chủng có được thực hiện hay không, nhưng ông muốn làm rõ rằng cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas và những gì đang xảy ra ở Gaza hiện nay "thể hiện sự vi phạm trắng trợn về luật nhân đạo quốc tế trên quy mô lớn”.

cong hoa ireland se tham gia cung nam phi trong vu kien diet chung doi voi israel hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Ireland, Micheal Martin. Ảnh: GI

Bài liên quan

"Việc bắt giữ con tin. Cố tình từ chối hỗ trợ nhân đạo cho dân thường. Nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Sử dụng bừa bãi vũ khí nổ ở các khu vực đông dân cư. Sử dụng các vật thể dân sự cho mục đích quân sự. Hình phạt tập thể đối với toàn bộ dân cư… Nó phải dừng lại. Quan điểm của cộng đồng quốc tế rất rõ ràng. Thế là đủ rồi", ông tuyên bố

Vào tháng 1, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), còn được gọi là Tòa án Thế giới và là tòa án cấp cao nhất của Liên hợp quốc, đã ra lệnh cho Israel kiềm chế mọi hành động có thể vi phạm Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng và đảm bảo quân đội của họ không có hành vi diệt chủng chống lại người Palestine.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng trong chiến dịch tấn công Hamas ở Gaza. Israel và các đồng minh phương Tây mô tả cáo buộc này là vô căn cứ. Phán quyết cuối cùng trong vụ kiện của Nam Phi ở tòa án tại Den Haag, Hà Lan này có thể mất nhiều năm.

Theo thống kê của Israel, cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas vào Israel đã giết chết 1.200 người và khiến hơn 250 người bị bắt làm con tin. Theo cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza, kể từ đó, cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 32.000 người Palestine.

Vốn là nhà đấu tranh cho các quyền của người Palestine, Cộng hòa Ireland tuần trước đã cùng với Tây Ban Nha, Malta và Slovenia thực hiện những bước đầu tiên hướng tới công nhận tư cách nhà nước do người Palestine tuyên bố ở Bờ Tây bị Israel chiếm đóng và ở Dải Gaza.

Israel nói với các nước trên rằng kế hoạch của họ tạo thành một "phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố", sẽ làm giảm cơ hội đạt được một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột này.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h