Cư dân Fukushima của Nhật Bản được trở lại sau 11 năm thảm họa hạt nhân

Thứ hai, 13/06/2022 15:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cư dân từ một phần của làng Katsurao ở tỉnh Fukushima đã có thể trở lại nhà của họ sau hơn một thập kỷ kể từ thảm họa hạt nhân tháng 3/2011 kéo theo động đất và sóng thần, sau khi lệnh sơ tán được dỡ bỏ vào sáng Chủ nhật (12/6).

Đây là lần đầu tiên các hạn chế được gỡ bỏ để cho phép người dân trở lại nơi được cho là sẽ đóng cửa trong hàng thập kỷ do mức độ nhiễm phóng xạ cao.

Chính phủ đã quyết định chấm dứt các hạn chế đối với khu vực rộng 0,95 km vuông vào ngày 3/6 sau khi xác định việc khử nhiễm đã làm giảm mức độ bức xạ và cơ sở hạ tầng đã được thiết lập để hỗ trợ việc sinh sống.

cu dan fukushima cua nhat ban duoc tro lai sau 11 nam tham hoa hat nhan hinh 1

Rào chắn ở một khu vực thuộc Fukushima, Nhật Bản được dỡ bỏ. Ảnh: AP

Bài liên quan

Nhưng trong khi chính phủ đã rót vốn vào việc khử ô nhiễm và phát triển cơ sở hạ tầng cho các khu vực được gọi là "cơ sở tái thiết và phục hồi cụ thể" được chuẩn bị để mở cửa trở lại, việc quy trình này kéo dài tới 11 năm đã khiến nhiều người dân chán nản.

Ở khu vực quận Noyuki của Katsurao, nơi các hạn chế đã được dỡ bỏ, chỉ 4 trong số 30 hộ gia đình gồm 82 người có ý định quay lại, theo chính quyền địa phương.

Một quan chức từ trụ sở phản ứng khẩn cấp hạt nhân của chính phủ tuyên bố khu vực này đã mở cửa trở lại vào lúc 8 giờ sáng. Sau khi cổng chặn đường được mở, một chiếc xe cảnh sát và các phương tiện khác nhanh chóng bắt đầu tuần tra khu vực.

Thị trưởng Katsurao Hiroshi Shinoki cho biết ông đang cân nhắc việc đưa cư dân trở lại thông qua việc hồi sinh nông nghiệp địa phương, ngành công nghiệp chủ chốt của khu vực.

“Đây là một cột mốc quan trọng. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm việc để cố gắng đưa mọi thứ quay trở lại như 11 năm trước”, ông nói.

Nhưng ông Fujio Hanzawa, một cư dân 69 tuổi, người đã nhanh chóng trở lại nhà của mình, vẫn do dự khi được hỏi.

“Tôi rất vui vì tôi có thể quay trở lại mà không có giới hạn, nhưng tôi vẫn lo ngại tới 80%. Có những vấn đề còn tồn tại, như việc khử nhiễm chưa hoàn thành của ngọn núi", ông cho hay.

Khoảng 337 km vuông đất ở bảy thành phố của Fukushima vẫn nằm trong diện khó khử nhiễm phóng xạ. Trong số đó, chỉ có 27 km vuông ở sáu thành phố đã được khôi phục.

Ngoài Katsurao, các thị trấn Futaba và Okuma dự kiến ​​sẽ dỡ bỏ một phần các hạn chế trong tháng này hoặc muộn hơn, và ba thành phố khác được lên kế hoạch dỡ bỏ hạn chế vào mùa xuân năm sau.

Trung Kiên (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h