(CLO) Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phủ nhận việc thực hiện "các hành vi bất hợp pháp", sau khi có cáo buộc rằng đồ trang sức được cho là do Ả Rập Xê Út tặng cho ông và vợ đã được đưa vào Brazil mà không khai báo với chính quyền.
Tân Tổng thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva, cam kết sẽ điều tra vụ việc. Trước đó Tờ O Estado de S. Paulo đã đưa tin rằng một thành viên trong chính phủ cũ của ông Bolsonaro đã cố gắng mang đến Brazil một cách bất hợp pháp một bộ trang sức trị giá 3,2 triệu USD bao gồm vòng cổ, nhẫn, đồng hồ và hoa tai kim cương, được cho là quà tặng từ Ả Rập Xê Út cho Bolsonaro và vợ.
"Tôi đang bị buộc tội về một món quà mà tôi không yêu cầu cũng như không nhận được", ông Bolsonaro nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN Brasil. "Tôi không có hành vi phạm pháp nào. Tôi chưa bao giờ thực hiện hành vi phạm pháp".
Tuy nhiên, các trợ lý của ông Lula hứa rằng cuộc điều tra về vấn đề này sẽ được tiến hành. Bộ trưởng Tư pháp Flavio Dino cho biết ông sẽ yêu cầu cảnh sát liên bang điều tra. “Bằng chứng rõ ràng và sự thật sẽ được phơi bày”, ông Paulo Pimenta, phát ngôn viên của ông Bolsonaro nói trong một chương trình.
Theo O Estado de S. Paulo, những viên ngọc quý trị giá 3,2 triệu USD đã được các nhân viên hải quan tìm thấy trong ba lô của một phụ tá của Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ lúc bấy giờ là Bento Albuquerque vào tháng 10/2021.
Tờ báo cho biết các đặc vụ tại sân bay Guarulhos ở Sao Paulo đã thu giữ số trang sức này vì tất cả mọi người phải khai báo bất kỳ hàng hóa nào trị giá hơn 1.000 USD khi nhập cảnh vào Brazil, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền ông Bolsonaro đã nhiều lần cố gắng thu hồi số trang sức này nhưng không thành công.
Ông Bolsonaro đã bay tới Florida, Mỹ vào tháng 12 năm ngoái, 48 giờ trước khi tân Tổng thống Lula tuyên thệ nhậm chức. Ông đã tham dự hội nghị các đảng bảo thủ CPAC ở Washington vào thứ Bảy, nơi ông cũng được cho là sẽ gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.