Cựu Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa xin đến Thái Lan

Thứ năm, 11/08/2022 15:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat cho biết, họ đã nhận được yêu cầu nhập cảnh từ cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa.

Rajapaksa hiện đang ở Singapore sau khi bỏ trốn khỏi Sri Lanka vào tháng 7 trong lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra. 

cuu tong thong sri lanka rajapaksa xin den thai lan hinh 1

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Ông Sangrat cho biết với tư cách là người mang hộ chiếu ngoại giao Sri Lanka, ông Rajapaksa có thể nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần thị thực trong tối đa 90 ngày, nhấn mạnh việc lưu trú này chỉ là tạm thời và cựu Tổng thống không xin tị nạn chính trị.

Ông Rajapaksa đến Singapore vào ngày 14/7, vài ngày sau khi những người biểu tình giận dữ xông vào nhà và văn phòng chính thức của ông yêu cầu ông từ chức vì bị cáo buộc quản lý nền kinh tế yếu kém. Ông Rajapaksa sau đó đã nộp đơn xin từ chức sau khi trốn chạy sang Singapore.

Sự tức giận đã gia tăng ở Sri Lanka trong nhiều tháng sau khi dự trữ ngoại hối của nước này giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục, không đủ tiền để trả cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu bao gồm thực phẩm, thuốc và nhiên liệu.

Rajapaksas đã lãnh đạo đất nước này trong suốt hai thập kỷ qua, trước khi đánh mất niềm tin của người dân. Ông không phải là thành viên đầu tiên của gia đình từng là Tổng thống. Anh trai của ông, Mahinda Rajapaksa, được bầu vào vị trí cao nhất vào năm 2005 và chiến thắng trong cuộc nội chiến kéo dài 26 năm chống lại quân nổi dậy Tamil Eelam vào năm 2009.

Ông Gotabaya Rajapaksa giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng vào thời điểm đó. Trong những ngày sau khi Rajapaksa từ chức, các nhà lập pháp đã bầu Thủ tướng Ranil Wickremesinghe lên làm tổng thống.

Hoàng Nam (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h