Điều tra của Thụy Điển củng cố khả năng đường ống Nord Stream bị phá hoại

Thứ sáu, 07/10/2022 14:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan An ninh Thụy Điển cho biết, một cuộc điều tra về đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 từ Nga đến châu Âu đã củng cố nghi ngờ về "một vụ phá hoại nghiêm trọng" liên quan đến 4 vụ rò rỉ đường ống.

Sau khi phát hiện rò rỉ từ hai đường ống dẫn khí đốt của Nga ở Biển Baltic, Cơ quan An ninh Thụy Điển cho biết hôm thứ Năm (6/10) rằng kết quả của một cuộc thăm dò sơ bộ đã "củng cố những nghi ngờ về vụ phá hoại nghiêm trọng".

dieu tra cua thuy dien cung co kha nang duong ong nord stream bi pha hoai hinh 1

Đường ống Nord Stream bị nghi ngờ phá hoại. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Cơ quan an ninh nội địa của Thụy Điển cho biết cuộc điều tra đang diễn ra xác nhận rằng "các vụ nổ" đã gây ra thiệt hại lớn vào tuần trước cho các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, ngoài khơi các bờ biển của Thụy Điển và Đan Mạch. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây tấn công đường ống dẫn, điều mà Mỹ và các đồng minh đã kịch liệt phủ nhận, đồng thời còn lưu ý rằng Nga có lợi nhiều nhất từ ​​việc tàn phá thị trường năng lượng của châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm thứ Năm cho biết ông không nghĩ rằng cuộc điều tra có thể khách quan nếu không có sự tham gia của Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto cho biết thế giới cần chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng sau vụ phá hoại rõ ràng các đường ống Nord Stream.

Ông Pekka Haavisto nói rằng: “Điều này rõ ràng đã được thực hiện bởi một thực thể có năng lực. Chúng ta cần phải cảnh giác với các cuộc tấn công tương tự vào các tuyến cáp dưới biển khác, không chỉ ở Biển Baltic, mà còn ở các tuyến xuyên Đại Tây Dương".

Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DAE) cho biết khí đốt từ đường ống Nord Stream 2 ở phía đông nam Bornholm đã ngừng rò rỉ vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên, 3 vị trí bị rò rỉ khác trên đường ống Nord Stream 2 và Nord Stream 1 vẫn đang thải khí Mê-tan ra biển. Các đường ống này được dự định cung cấp khí đốt của Nga cho Đức.

Hoàng Nam (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h