Động đất mạnh làm rung chuyển Afghanistan và Pakistan

(CLO) Một trận động đất mạnh kéo dài ít nhất 30 giây đã được cảm nhận trên khắp Afghanistan, Pakistan và một số vùng của Ấn Độ vào đêm thứ Ba (21/3). Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đưa ra cường độ 6,5 độ richter cho trận động đất này.

"Đó là một cơn chấn động kinh hoàng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chấn động như vậy trước đây", Khatera, 50 tuổi, cư dân Kabul, nói sau khi lao ra khỏi căn hộ tầng 5 của họ ở thủ đô của Afghanistan.

dong dat manh lam rung chuyen afghanistan va pakistan hinh 1

Mọi người ra khỏi một nhà hàng ở Lahore, Pakistan sau trận động đất. Ảnh: Al Jazeera

USGS cho biết trận động đất có tâm gần Jurm ở Đông Bắc Afghanistan và có độ sâu 187km. Khu vực này thường xuyên bị động đất - đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nằm gần ngã ba của các mảng kiến tạo Á - Âu và Ấn Độ.

Hai người, trong đó có một trẻ em, đã thiệt mạng ở tỉnh Laghman, Shafiullah Rahimi, phát ngôn viên của Bộ quản lý thiên tai Afghanistan. Người phát ngôn chính phủ Zabihullah Mujahid cho biết các trung tâm y tế trên cả nước đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Noor Mohammad Hanifi, một chủ cửa hàng ở Kabul, dựng lều trên một con phố để gia đình anh qua đêm. “Không ai dám vào trong nhà của họ”, Hanifi nói khi gia đình anh đi tìm nơi trú ẩn.

Ở Pakistan, những người sợ hãi rời bỏ nhà cửa khi trận động đất xảy ra. Một phóng viên AFP tại thành phố Rawalpindi của Pakistan cho biết: “Mọi vừa người chạy ra khỏi nhà, vừa đọc Kinh Qur'an".

Ikhlaq Kazmi, một giáo sư đã nghỉ hưu trong thành phố, cho biết toàn bộ ngôi nhà của ông bắt đầu rung chuyển. "Trẻ em bắt đầu hét lên rằng có động đất", anh nói. "Tất cả chúng tôi đã chạy ra ngoài".

dong dat manh lam rung chuyen afghanistan va pakistan hinh 2

Tâm chấn của trận động đất: Ảnh: CNN

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã ra lệnh cho Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khẩn cấp. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 180 người bị thương nhẹ đã được đưa đến các bệnh viện ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía Tây Bắc Pakistan.

Tại Afghanistan, nhiều gia đình đang ra khỏi nhà để ăn mừng Nowruz, Tết của người Ba Tư, khi trận động đất xảy ra. “Tôi nghe thấy tiếng mọi người la hét khi họ đi ra ngoài đường”, Masieh, một người tham gia buổi lễ, cho biết.

Vào tháng 6 năm ngoái, hơn 1.000 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa sau trận động đất mạnh 6,1 độ richter tấn công tỉnh Paktika nghèo khó của Afghanistan. Vào tháng trước, hơn 55.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Afghanistan đang rơi vào một thảm họa nhân đạo trở nên tồi tệ hơn khi Taliban tiếp quản đất nước vào tháng 8 năm 2021. Nguồn tài trợ quốc tế mà quốc gia Nam Á này dựa vào đã cạn kiệt sau khi bị tiếp quản và việc tài sản ở nước ngoài của họ bị đóng băng.

Huy Hoàng (theo AFP, Al Jazeera, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: