Đức và nỗi lo tụt hậu về kỹ thuật số

(CLO) Sự cố hệ thống khai thuế trực tuyến của Đức mới đây đã khiến khoảng 36 triệu chủ sở hữu bất động sản rơi vào tình trạng lao đảo.

Phần mềm khai thuế miễn phí duy nhất được chính phủ Đức phê duyệt, Elster, đã bị lỗi vào đầu tuần này. Hệ thống này không đủ khả năng để xử lý hàng trăm nghìn tờ khai thuế bất động sản và chính phủ kêu gọi mọi người khai lại!

duc va noi lo tut hau ve ky thuat so hinh 1

Ảnh minh họa: DPA

Bài liên quan

Đức nới lỏng luật nhập cư

Đức công bố dữ liệu về hôn nhân đồng giới sau 5 năm cho phép

Cuộc diễu hành của những người đồng tính ở Đức thu hút hơn 1 triệu người

Đức kêu gọi tiết kiệm vì lo Nga cắt giảm khí đốt

Hầu như mọi người đều chấp nhận rằng Đức đang mắc kẹt trong quá khứ công nghệ. Tại hội nghị ở Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cười nhạo thực tế là người Đức đang phải đợi hàng giờ tại tòa thị chính chỉ để gia hạn thẻ căn cước của họ.

"Tôi không thể nói chính xác khi nào điều đó sẽ thay đổi vì tôi biết mọi thứ diễn ra như thế nào ở Đức", ông ngao ngán cho biết.

Một cuộc khảo sát năm 2021 của hiệp hội công nghiệp internet Eco cho thấy 71% người Đức không hài lòng với tình trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên khắp đất nước.

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Đảng Dân chủ Tự do (FDP) hứa sẽ nghiêm túc thực hiện một đạo luật năm 2020 có tên là Đạo luật Truy cập Trực tuyến (OZG), quy định rằng tất cả các dịch vụ hành chính phải hoàn toàn trực tuyến vào cuối năm 2022 .

Giờ đây, FDP kiểm soát Bộ Kỹ thuật số và Giao thông vận tải với tư cách là thành viên của chính phủ liên minh cùng với Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Scholz và Đảng Xanh.

Tuy nhiên, bất chấp quan điểm quyền lực của đảng, một báo cáo gần đây của Viện Kinh tế Đức (IW) cho thấy chỉ có 80 trong số 575 dịch vụ được xử lý trực tuyến một phần và chỉ 35 dịch vụ trực tuyến hoàn toàn trước tháng 1 năm sau.

Tuy nhiên, ngay cả khi đó có thể được coi là một thành công, khi người ta cho rằng tỷ lệ này còn tệ hơn nhiều khi nói đến các dịch vụ do chính quyền khu vực hoặc địa phương cung cấp.

Văn phòng Kiểm toán Liên bang của Đức cũng nghi ngờ về cách lượng hóa tốc độ số hóa, cáo buộc liên minh đã làm đẹp các con số bằng cách đưa vào những thứ chỉ trực tuyến một phần.

IW cho biết: “Chính phủ liên bang đang sa lầy trong việc phát triển các giải pháp kỹ thuật số quá phức tạp, không mang lại lợi ích gì cho các hệ thống vốn đã và đang tồn tại một cách trơn tru".

Năm 2013, cựu Thủ tướng Angela Merkel của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) đã bị chê cười ở cả trong và ngoài nước vì gọi Internet là "Neuland" (lãnh thổ vẫn chưa được khai thác). 

Trong một hội nghị bàn tròn chuyên gia, nhà văn Eva Wolfangel cũng nói thêm rằng có những vấn đề về sự phản kháng sâu sắc của người Đức đối với việc chi tiêu quá nhiều tiền và nỗi ám ảnh lâu dài về việc cân đối ngân sách.

Một vấn đề văn hóa khác đang diễn ra là sự thiếu tin tưởng chung vào công nghệ, đặc biệt là khi nói đến quyền riêng tư được bảo vệ chặt chẽ của người Đức. Một nghiên cứu của Trường Quản lý Otto Beisheim ở Düsseldorf cho thấy: “Người dân ở Đức nghi ngờ công nghệ hơn nhiều so với người dân ở Đông Á".

Tuy nhiên, một số tiến bộ đang xuất hiện phía đường chân trời. FDP gần đây đã thúc đẩy một kế hoạch mới phủ sóng cáp quang của Đức, vốn đã phổ biến từ lâu ở các quốc gia khác, vào năm 2030, điều này sẽ cải thiện đáng kể hệ thống WiFi của nước này.

Nhưng một lần nữa, chiến lược mới đã là chủ đề tranh cãi giữa các cấp chính quyền khác nhau, về việc ai chịu trách nhiệm cho những phần nào và khi nào kế hoạch sẽ được triển khai.

Hoàng Nam (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: