Hàn Quốc thông báo Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa đạn đạo

Thứ hai, 27/03/2023 12:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển ngoài khơi bờ biển phía Đông vào sáng thứ Hai (27/3), quân đội Hàn Quốc cho biết, khi một hàng không mẫu hạm Mỹ chuẩn bị đến Hàn Quốc.

Các tên lửa được bắn đi từ tỉnh Bắc Hwanghae lúc 7:47 sáng theo giờ địa phương và bay khoảng 370 km, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

han quoc thong bao trieu tien tiep tuc ban ten lua dan dao hinh 1

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo Chính phủ Nhật Bản, cả hai tên lửa dường như đã hạ cánh bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Quân đội Hàn Quốc "lên án mạnh mẽ" vụ phóng, coi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay lập tức.

"Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động khác nhau của Triều Tiên và duy trì tư thế sẵn sàng vững chắc dựa trên khả năng đáp trả áp đảo mọi hành động khiêu khích", JCS cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ tiếp tục các cuộc tập trận quân sự với Mỹ theo kế hoạch.

Chính phủ Nhật Bản "phản đối mạnh mẽ", cho rằng các vụ phóng tên lửa của nước này đe dọa đến sự an toàn và hòa bình của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế.

Vụ phóng hôm thứ Hai diễn ra khi tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ và các tàu thuộc nhóm tấn công tháp tùng dự kiến cập cảng tại một căn cứ hải quân của Hàn Quốc ở thành phố cảng phía Đông Nam Busan vào thứ Ba.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trước khi cập cảng, tàu sân bay này sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung trên biển với các lực lượng Hàn Quốc vào thứ Hai ngoài khơi bờ biển phía Nam của bán đảo Triều Tiên.

Bộ cho biết chuyến thăm dự kiến của tàu sân bay được sắp xếp như một phần trong nỗ lực nhằm có thêm "tài sản chiến lược" của Mỹ trong khu vực để ngăn chặn Triều Tiên.

Triều Tiên đã tăng cường các cuộc thử nghiệm quân sự trong những tuần gần đây, bao gồm cả việc phóng nhiều tên lửa hành trình hôm thứ Tư mà Bình Nhưỡng nói là nhằm thực hành các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật.

Hôm thứ Sáu, Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm một máy bay không người lái tấn công dưới nước có khả năng hạt nhân mới, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un cảnh báo rằng các cuộc tập trận quân sự chung của Hàn Quốc và Mỹ nên dừng lại.

Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận thường kỳ vào mùa xuân, được gọi là Lá chắn Tự do 23 vào tuần trước, nhưng vẫn tiếp tục các hoạt động huấn luyện thực địa khác, bao gồm các cuộc tập trận đổ bộ có sự tham gia của một tàu tấn công đổ bộ của Mỹ và các cuộc tập trận với tàu sân bay Mỹ.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h