Hội nghị Đa dạng Sinh học COP15: Đạt thỏa thuận lịch sử để bảo vệ thiên nhiên

Thứ ba, 20/12/2022 07:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội nghị Đa dạng Sinh học COP15 của Liên hợp quốc hôm thứ Hai (19/12) đã thông qua một thỏa thuận toàn cầu mang tính lịch sử nhằm bảo vệ thiên nhiên trong tương lai.

Cụ thể, Thỏa thuận đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal đã được ký kết. Đây là thành tựu của 4 năm làm việc nhằm tạo ra một thỏa thuận hướng dẫn các nỗ lực bảo tồn thiên nhiên trên Trái Đất đến năm 2030.

hoi nghi da dang sinh hoc cop15 dat thoa thuan lich su de bao ve thien nhien hinh 1

Đoàn chủ tịch Hội nghị Đa dạng Sinh học COP15 của Liên hợp quốc chính thức thông qua Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal tại Montreal, Canada vào ngày 19 tháng 12 năm 2022. Ảnh: LHQ

Các đại biểu đã xây dựng sự đồng thuận xung quanh mục tiêu đầy tham vọng nhất của thỏa thuận là bảo vệ 30% diện tích đất và biển của thế giới vào cuối thập kỷ này, mục tiêu được gọi là “30-by-30”.

Tuy nhiên, sự chia rẽ về cách tài trợ cho các nỗ lực bảo tồn ở các nước đang phát triển đã gây ra các cuộc đàm phán căng thẳng cho đến phút chót, khi nhiều quốc gia châu Phi đã gây sức ép buộc các nước giàu có, gồm cả nước giữ chức chủ tịch COP15 là Trung Quốc, trả nhiều tiền hơn.

Bất chấp còn tranh cãi, LHQ tuyên bố rằng thỏa thuận đã được thông qua vì không có phái đoàn nào đưa ra phản đối chính thức. Bộ trưởng Môi trường Canada Steven Guilbeault nói rằng cách thức mà thỏa thuận được tuyên bố là đã được thông qua "phù hợp với định nghĩa của Liên hợp quốc về việc thông qua".

Thỏa thuận này cũng chỉ đạo các quốc gia phân bổ 200 tỷ USD mỗi năm cho các sáng kiến đa dạng sinh học từ cả khu vực công và khu vực tư nhân. Các nước giàu có sẽ cung cấp 25 tỷ USD tài trợ hàng năm bắt đầu từ năm 2025 và 30 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030.

Thỏa thuận, bao gồm tổng cộng 23 mục tiêu, thay thế các Mục tiêu đa dạng sinh học Aichi năm 2010 nhằm hướng dẫn bảo tồn đến năm 2020. Không có mục tiêu nào trong số đó đạt được và không một quốc gia nào đáp ứng được tất cả 20 mục tiêu của Aichi.

Không giống như Aichi, thỏa thuận này bao gồm nhiều mục tiêu có thể định lượng hơn - chẳng hạn như giảm các khoản trợ cấp có hại cho ngành ít nhất 500 tỷ đô la mỗi năm - điều này sẽ giúp việc theo dõi và báo cáo tiến độ trở nên dễ dàng hơn.

Hơn 1 triệu loài có thể biến mất vào cuối thế kỷ này trong cái mà các nhà khoa học gọi là “Sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6”. Có tới 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái và quy mô quần thể động vật hoang dã đã giảm đáng kể kể từ năm 1970.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h