Hội Nhà báo TP. HCM xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí và người làm báo

Thứ tư, 28/09/2022 18:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại diện các cơ quan báo chí tại TP. HCM cùng cam kết thực hiện “12 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí.

Chiều 28/9, Hội Nhà báo TP. HCM tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo Việt Nam”.

hoi nha bao tp hcm xay dung moi truong van hoa trong co quan bao chi va nguoi lam bao hinh 1

Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Nguồn: Kỳ Hoa

Bài liên quan

Tham dự hội nghị có ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM, ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP. HCM, ông Nguyễn Đình Hải - Trưởng phòng Báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. HCM, cùng các tổng biên tập các cơ quan báo chí trên địa bàn TP. HCM…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Phong cho biết, phong trào thi đua lần này nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí.

Theo đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn TP. HCM có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và “12 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” đến người làm báo, người lao động; động viên toàn thể cơ quan báo chí nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

hoi nha bao tp hcm xay dung moi truong van hoa trong co quan bao chi va nguoi lam bao hinh 2

Lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn TP. HCM ký cam kết giao ước thi đua - Nguồn: Kỳ Hoa

Ông Vũ Khắc Văn  (báo Sài Gòn Giải Phóng) cho biết, cách đây 2 năm, cơ quan này đã ban hành bộ quy tắc 15 điều, trong đó đề cập đến tinh thần, thái độ, trang phục, thời gian làm việc… của người làm báo. "Khi đối chiếu với 12 điều của Hội Nhà báo TP. HCM, chúng tôi nhận ra rằng bộ quy tắc của báo Sài Gòn Giải Phóng mang tính nội bộ, công sở. Đặc biệt, chúng tôi rất tâm đắc với điều 4 của Hội về vấn đề chuyển đổi số, ứng xử trên mạng xã hội... Chi hội và công đoàn báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tổ chức triển khai, thực hiện phong trào này, bên cạnh đó sẽ giám sát, kiểm tra, chế tài và đưa vào tiêu chí bình xét thi đua cuối năm", ông văn  nói.

Đại diện Đài Tiếng nói Nhân dân TP. HCM (VOH), ông Thanh Hùng chỉ ra: "Thời gian qua có nhiều nhà báo, phóng viên đăng tải nội dung, trạng thái lên mạng xã hội Zalo, Facebook, họ cho rằng đó là những quan điểm cá nhân không ảnh hưởng đến cơ quan. Song, thực tế, độc giả lại nhìn nhận những bài viết này là của một phóng viên, đại diện cho tờ báo. Trong khi đó, nhiều bài viết đã đi ngược với định hướng của cơ quan thông tấn".

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp luật TP. HCM cũng cho biết, từ năm 2013, dưới "làn sóng" viết blog của các phóng viên, báo Pháp luật TP. HCM đã quy định các nguyên tắc ứng xử nội bộ của phóng viên đối với cơ quan, cấp trên, đồng nghiệp, trên mạng xã hội... Qua đó, cơ quan này đã từng chế tài một số cá nhân vi phạm.

Cũng tại hội nghị, ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ, trong 5 năm qua, Tuổi Trẻ đã xây dựng rất nhiều quy chế, quy định về quy tắc ứng xử. "Chúng tôi đặt ra những tình huống cụ thể như khi phóng viên làm việc với doanh nghiệp phải thế nào, làm việc với bạn đọc ra sao… Cùng với đó là truyền thông nội bộ để mọi người hiểu sâu hơn", ông Chữ nêu.

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho rằng, sau 2 năm đại dịch, đây là dịp rất tốt để "sốc" lại tinh thần, kết nối các cơ quan báo chí gặp gỡ, chia sẻ với nhau, giúp nâng cao văn hoá của các đơn vị, để mỗi tờ báo hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Trọng Dũng đánh giá, việc ban hành bộ tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo là cách làm rất chuyên nghiêp, như các hãng thông tấn lớn. Bởi, nếu không có các quy chuẩn sẽ rất dễ dẫn đến xung đột.

"Những tiêu chí này đều là những khái quát chung, mỗi cơ quan báo chí sẽ có cách triển khai cụ thể phù hợp với từng cơ quan. Nếu thực hiện tốt sẽ rất tốt cho công tác chỉ đạo báo chí, làm cho đội ngũ thêm kỹ luật. Song, quá trình thực hiện cần tránh 'đầu voi đuôi chuột', triển khai nhưng bỏ đó, mà phải thực hiện sát sườn", ông Dũng nhấn mạnh.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội