Tại Trung Quốc, Tết Nguyên đán năm nay chứng kiến cuộc “đại di cư nhân loại lớn nhất thế giới” khi hàng trăm triệu người dân di chuyển khắp đất nước để đoàn tụ gia đình hoặc du lịch trong dịp lễ. Trong khoảng 40 ngày từ đầu tháng 2, chính quyền nước này dự kiến ghi nhận kỷ lục 9,5 tỷ lượt di chuyển nội địa qua đường sắt, đường hàng không và đường bộ.
Các thành phố lớn, trong đó nổi bật là Bắc Kinh và Thượng Hải, không chỉ được trang hoàng bằng đèn lồng đỏ mà còn bừng sáng với pháo hoa rực rỡ và đồ trang trí đậm dấu ấn linh vật năm Ngựa, tạo không khí lễ hội kéo dài cả tuần trước ngày mùng 1 âm lịch.
Trước đó hôm 13/2 tại Thâm Quyến, bầu trời đêm được thắp sáng bởi màn trình diễn của hàng nghìn drone tạo hình "Vạn mã phi đằng", mang đến một trải nghiệm thị giác hiện đại thay thế cho pháo hoa truyền thống để bảo vệ môi trường.
Hãng tin Yonhap ghi nhận không khí tại Seoul (Hàn Quốc) có sự chuyển dịch thú vị. Trong khi các tuyến cao tốc vẫn tắc nghẽn bởi dòng người về quê, một bộ phận không nhỏ thế hệ Gen Z và Gen Y Hàn Quốc lại lựa chọn ở lại thành phố hoặc đi du lịch.
Tại bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc, triển lãm đặc biệt về hình tượng con ngựa trong văn hóa truyền thống đã thu hút đông đảo du khách quốc tế. Những bát canh bánh gạo Tteokguk nóng hổi vẫn là tâm điểm trong mâm cơm của mọi gia đình, tượng trưng cho sự thanh sạch và khởi đầu mới.
Không chỉ dừng lại ở Đông Á, ở Thái Lan, khu phố Chinatown tại Bangkok biến thành sân khấu múa lân, múa rồng và các gian hàng ẩm thực trong những ngày trước giao thừa, kéo dài đến sau mùng 1 âm lịch.
Tại Singapore, không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được đánh dấu bởi các lễ hội cộng đồng rộn ràng. Sự kiện River Hongbao 2026 tại khu Gardens by the Bay và vịnh Marina thu hút đông đảo người dân và du khách với các màn trình diễn ánh sáng, đèn lồng và hoạt động lễ hội truyền thống dịp đầu năm.
Tại Malaysia, Tết Nguyên đán 2026 được đón trong không khí trang trọng và đa sắc tộc. Ở bang Penang, các hoạt động mừng năm mới diễn ra sôi động, trong đó sự kiện Open House tại SPICE Arena thu hút đông đảo người dân nhiều sắc tộc tham dự. Trong khi đó, chùa Kek Lok Si - một trong những điểm đến nổi bật dịp đầu xuân - được thắp sáng bằng hàng nghìn đèn lồng và hệ thống chiếu sáng trang trí, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ thu hút du khách.
Tại Jakarta (Indonesia), không khí Tết lan tỏa rõ nét ở khu phố người Hoa, nơi các cửa hàng bày bán đèn lồng đỏ, đồ trang trí và bánh truyền thống kue keranjang. Hoạt động mua sắm và trang hoàng dịp năm mới âm lịch góp phần làm sôi động khu Chinatown cổ kính của thủ đô.
Tại Phnom Penh (Campuchia), dù Tết Nguyên đán không phải ngày lễ chính thức, không khí lễ hội vẫn hiện diện rõ rệt trong cộng đồng người Khmer gốc Hoa và nhiều gia đình địa phương. Nhà cửa được trang trí bằng đèn lồng và câu đối đỏ, trong khi các hoạt động giao lưu văn hóa, múa lân và triển lãm nghệ thuật Trung Hoa - Campuchia được tổ chức nhằm chào mừng năm mới âm lịch.