Israel tuyên bố không dừng tấn công cho đến khi Hamas thả con tin

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố không dừng tấn công cho đến khi Hamas thả con tin, bất chấp lời kêu gọi từ các bên.

Thủ tướng Netanyahu, người đã tạo dựng sự nghiệp chính trị nhờ các chính sách an ninh cứng rắn, cảnh báo rằng có thể không có "thỏa thuận ngừng bắn tạm thời" ở Gaza cho đến khi Hamas thả con tin.

israel tuyen bo khong dung tan cong cho den khi hamas tha con tin hinh 1

Một xe cứu thương ở Gaza bị trúng bom. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các nhà báo Palestine đang mạo hiểm tính mạng để đưa tin về chiến sự Gaza

Thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo Mỹ và ra tối hậu thư yêu cầu Israel ngừng tấn công Gaza

Israel bao vây Thành phố Gaza, bị quân du kích tấn công từ đường hầm

Mong manh tính mạng dân thường ở Gaza

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi các quan chức y tế tại khu vực do Hamas điều hành cho biết, một cuộc tấn công của Israel đã đánh trúng một xe cứu thương thuộc đoàn xe chở những người Palestine bị thương tại bệnh viện lớn nhất Gaza, Al-Shifa.

Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf al-Qidra cho biết: “Israel đã nhắm thẳng vào chiếc xe thứ hai của đoàn xe, thực hiện một vụ thảm sát khủng khiếp khiến 15 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương”.

Quân đội Israel cho biết họ đã xác định và tấn công một chiếc xe cứu thương "được sử dụng bởi nhóm khủng bố Hamas" trong khu vực chiến sự và một số chiến binh Hamas đã thiệt mạng.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng khu vực này là khu vực chiến sự. Thường dân trong khu vực liên tục được kêu gọi sơ tán về phía nam vì sự an toàn của chính họ", phía Israel nói.

Quan chức Hamas Izzat El Reshiq cho biết những cáo buộc về sự hiện diện của các chiến binh là "vô căn cứ". Quân đội Israel không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho khẳng định của mình rằng xe cứu thương có liên quan đến Hamas.

Israel cũng chống lại lời kêu gọi của Mỹ về việc tạm dừng chiến đấu và bao vây Thành phố Gaza vào thứ Bảy, với một cuộc tấn công chết người khác nhằm vào nơi trú ẩn của người tị nạn tại một trường học.

Lực lượng mặt đất của Israel đã bao vây thành phố lớn nhất Gaza. Tại trường nam sinh Osama bin Zaid phía bắc thành phố Gaza, chính quyền Hamas cho biết vụ pháo kích bằng xe tăng đã khiến 20 người thiệt mạng.

Các đội cứu thương đã tới tòa nhà ngổn ngang mảnh vụn để hỗ trợ những người bị thương và đưa những người chết ra ngoài. Những người chứng kiến đã khóc và đi lang thang quanh hiện trường với hai tay ôm chặt trên đầu trong nỗi kinh hoàng và hoài nghi.

Quân đội Israel mô tả thành phố Gaza là "trung tâm của tổ chức khủng bố Hamas". Người phát ngôn quân đội Israel Richard Hecht cho biết các lực lượng đã tham gia "cận chiến" với các chiến binh Hamas, những người được trang bị "tên lửa chống tăng, thiết bị nổ và hơn thế nữa".

Israel cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào các đặc vụ Hamas, kho vũ khí, tổ hợp đường hầm, trạm phóng máy bay không người lái và trung tâm chỉ huy. Nhưng với các cuộc không kích vẫn diễn ra ở các khu đô thị đông dân cư, nhiều thường dân đã thiệt mạng.

Cơ quan y tế do Hamas điều hành tuyên bố hơn 9.200 người Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: