Kẻ xả súng trường học Nashville bị 'rối loạn cảm xúc' và sở hữu cả kho vũ khí

Thứ tư, 29/03/2023 07:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu nữ sinh 28 tuổi đã giết 3 trẻ em và 3 người lớn tại một trường tiểu học Cơ đốc giáo cũ của mình ở thành phố Nashville, Tennessee, Mỹ đã được bác sĩ chăm sóc vì chứng “rối loạn cảm xúc” và đã mua 7 khẩu súng trước vụ việc, theo cảnh sát trưởng thành phố cho biết hôm thứ Ba (28/3).

Thông tin chi tiết mới về Audrey Elizabeth Hale xuất hiện vài giờ sau khi cảnh sát công bố đoạn video đau lòng cho thấy cảnh sát xông vào Trường Covenant và tiến hành khám xét từng phòng trước khi đối đầu và bắn chết kẻ tấn công.

ke xa sung truong hoc nashville bi roi loan cam xuc va so huu ca kho vu khi hinh 1

Hình ảnh kẻ xả súng hàng loạt được chụp bởi camera giám sát. Ảnh: Cảnh sát Nashville

Hale đã sử dụng hai vũ khí tấn công và một khẩu súng ngắn trong cuộc tấn công vào trường tiểu học, vụ mới nhất trong một chuỗi các vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ đã biến súng trở thành một vấn đề chính trị nóng bỏng.

Ba khẩu súng đó nằm trong số 7 khẩu Hale mua hợp pháp từ 5 cửa hàng trong khu vực, theo Cảnh sát trưởng Metropolitan Nashville John Drake nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

Cảnh sát trưởng cho biết cha mẹ của Hale không biết rằng Hale đang sở hữu 7 khẩu súng, đồng thời cho biết thêm rằng họ có ấn tượng rằng nghi phạm chỉ sở hữu một khẩu súng nhưng đã bán nó.

Drake cho biết có vẻ như nghi phạm đã được huấn luyện sử dụng súng. Hale đã bắn vào các sĩ quan từ tầng hai khi họ đến trên xe tuần tra trong khi đứng lùi lại từ các cửa sổ lớn để tránh bị bắn trả một cách thuần thục.

Hale đã để lại một bản đồ chi tiết về trường học cho thấy các điểm vào cũng như những gì Drake mô tả là "bản tuyên ngôn" thể hiện rằng nữ sát thủ này có thể đã lên kế hoạch thực hiện các vụ xả súng tại các địa điểm khác.

Cảnh sát trưởng Drake cho biết Hale tự nhận mình là người chuyển giới. Ông nói thêm rằng các nhà điều tra vẫn chưa xác định được động cơ.

Phản ứng nhanh của cảnh sát

Đoạn phim dài sáu phút mới được phát hành, được chỉnh sửa lại với nhau từ máy quay đeo trên người của hai cảnh sát, bắt đầu bằng cảnh một cảnh sát lấy khẩu súng trường từ cốp xe của anh, khi một nhân viên nói với anh rằng trường học đã bị khóa nhưng hai đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy.

Video về vụ xả súng (cân nhắc trước khi xem - nguồn Cảnh sát Nashville/ Fox/YouTube)

X

"Đi thôi! Tôi cần ba người!" viên cảnh sát hét lên khi anh bước vào tòa nhà, nơi có thể nghe thấy tiếng chuông báo động. Đoạn video cho thấy các sĩ quan đi ngang qua các bảng thông báo và tủ quần áo khi họ lục soát hết phòng này đến phòng khác, trước khi đi lên lầu và bắt gặp kẻ sát nhân.

Giữa tiếng súng nổ, các sĩ quan chạy dọc hành lang - qua nơi có vẻ như là một nạn nhân đang nằm trên mặt đất - và vào khu vực phòng chờ, nơi kẻ xả súng được nhìn thấy ngã xuống sàn sau khi bị bắn.

Sĩ quan Rex Engelbert và Sĩ quan Michael Collazo - người có camera đeo trên người đã cung cấp đoạn phim - cả hai đều bắn nhiều phát đạn vào nghi phạm. Đoạn video cho thấy kẻ tấn công vẫn di chuyển trên mặt đất khi một sĩ quan khác liên tục hét lên, "Bỏ tay ra khỏi súng!"

Cảnh sát Nashville bắt đầu nhận được cuộc gọi về một kẻ xả súng lúc 10:13 sáng thứ Hai, theo phát ngôn viên Don Aaron nói với các phóng viên hôm thứ Hai. Nghi phạm được tuyên bố là đã chết lúc 10:27 sáng. "Phản ứng của sở cảnh sát rất nhanh chóng", Aaron nói.

Cảnh quay bằng camera gắn trên người cho thấy cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm kẻ xả súng, trái ngược với video cho thấy cảnh sát ở Uvalde, Texas, đợi bên trong Trường Tiểu học Robb hơn một giờ vào tháng 5/2022 khi một tay súng bên trong lớp học tiếp tục tấn công cướp đi sinh mạng của 19 trẻ em và 2 người lớn.

Bạo lực hôm thứ Hai đánh dấu vụ xả súng trường học thứ 90 tại Mỹ trong năm nay, theo Cơ sở Dữ liệu Bắn súng Trường học K-12. Năm ngoái đã chứng kiến 303 sự cố như vậy, cao nhất trong cơ sở dữ liệu được thống kê từ năm 1970.

Ba đứa trẻ 9 tuổi thiệt mạng được xác định là Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs và William Kinney. Ba người lớn bị kẻ xả súng sát hại là Katherine Koonce, 60 tuổi, hiệu trưởng; Mike Hill, 61 tuổi, người trông coi trường học; và Cynthia Peak, 61 tuổi, giáo viên dạy thay.

Huy Hoàng (theo Reuters, Fox News)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h