Khí đốt từ đường ống Nord Stream 2 của Nga rò rỉ ra biển Baltic

Thứ ba, 27/09/2022 15:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà chức trách Đan Mạch hôm thứ Hai đã yêu cầu các tàu tránh khỏi khu vực bán kính 5 hải lý ngoài khơi đảo Bornholm sau vụ rò rỉ khí đốt trong đêm từ đường ống Nord Stream 2 do Nga sở hữu.

Chính phủ Đức cho biết họ đã liên hệ với các nhà chức trách Đan Mạch và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để tìm hiểu nguyên nhân khiến áp lực trong đường ống giảm mạnh đột ngột. 

khi dot tu duong ong nord stream 2 cua nga ro ri ra bien baltic hinh 1

Một con tàu hoạt động ngoài khơi biển Baltic, tại đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào tháng 11 năm 2018. Ảnh: AP

Vào tối thứ Hai, nhà điều hành đường ống Nord Stream 1 cũng tiết lộ sự sụt giảm áp suất trên cả hai đường ống dẫn khí. "Các lý do đang được điều tra", Nord Stream AG cho biết trên trang web của mình mà không tiết lộ thêm thông tin.

Đường ống này là một trong những tiêu điểm trong cuộc chiến năng lượng leo thang giữa châu Âu và Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine vào tháng Hai, gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế lớn của phương Tây và khiến giá khí đốt tăng vọt.

Cơ quan năng lượng của Đan Mạch cho biết: “Hôm nay đã xảy ra một vụ rò rỉ trên đường ống Nord Stream 2 ở khu vực Đan Mạch".  Cơ quan quản lý cho biết họ hiện không biết điều gì đã gây ra sự sụt giảm áp suất, nói thêm rằng sự kiện này không ảnh hưởng đến an ninh nguồn cung ở Đức và mức dự trữ khí đốt của quốc gia này

Cơ quan hàng hải Đan Mạch đã ban hành cảnh báo hàng hải và thiết lập một khu vực xung quanh đường ống Nord Stream 2 "vì nó nguy hiểm cho giao thông tàu bè".

Vụ rò rỉ khí đốt hôm thứ Hai đã xảy ra một ngày trước khi nghi lễ hạ thủy đường ống Baltic chở khí đốt từ Na Uy đến Ba Lan. Dự án là một trọng tâm trong nỗ lực của Ba Lan nhằm đa dạng hóa từ khí đốt của Nga. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen sẽ đến Ba Lan vào thứ Ba để đánh dấu sự kiện này. 

Mai Vân (theo SCMP)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h