Kinh doanh thua lỗ, chi phí lãi vay tăng lên 70,6 tỷ Fecon (FCN) vẫn liên tiếp trúng 5 gói thầu hơn 500 tỷ

Fecon (FCN) trúng liên tiếp 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng trong tháng 7 dù kinh doanh ảm đạm

CTCP Fecon (Mã FCN) có tiền thân là CTCP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm Fecon, thành lập từ năm 2004. Lĩnh vực hoạt động chính là xây dựng công trình, chuyên ngành nền móng và công trình ngầm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kết quả kinh doanh Fecon cho thấy sự ảm đạm khi sụt giảm cả về quy mô doanh thu lẫn lợi nhuận mang về. Tuy nhiên công ty vẫn liên tiếp trúng nhiều gói thầu lớn bất chấp tình hình kinh doanh khó khăn cùng điều kiện kinh tế vĩ mô nhiều biến động.

Chỉ tính riêng trong tháng 7, Fecon đã trúng 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng. Bao gồm: Gói thầu thiết kế và thi công hạ tầng thuộc Dự án TH Healthcare trị giá 172,8 tỷ; gói thầu thi công cọc đại trà tường vây và Kingpost thuộc Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn trị giá 75,9 tỷ; Dự án Toà nhà văn phòng Betrimex trị giá 44,8 tỷ; Dự án Đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối xã Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam trị giá 65 tỷ đồng; Gói thầu Sản xuất khối neo trọng lực cho Dự án điện gió ngoài khơi thuộc vùng biển Malaysia trị giá 178,6 tỷ đồng.

Điều đáng nói đó là Fecon vẫn liên tục trúng thầu nhận các dự án mới dù tình hình kinh doanh đang có dấu hiệu đi xuống trong nửa đầu năm 2023. Thậm chí công ty còn thua lỗ ngay trong Quý 2 với chi phí lãi vay tăng mạnh gây áp lực lớn lên doanh thu. 

Lợi nhuận Quý 2 sụt giảm, thua lỗ  do chi phí lãi vay tăng mạnh 

Tình hình kinh doanh ảm đạm của Fecon đã bắt đầu diễn ra từ Quý 1/2023. Tại Quý 1, Fecon ghi nhận doanh thu đạt 609,1 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,8 tỷ đồng. Dù có tăng so với cùng kỳ nhưng nếu so sánh với Quý 4 ngay trước đó thì lãi sau thuế của Fecon đã giảm đi tới 17,6 lần.

Bước sang Quý 2/2023, FECON đạt doanh thu 674 tỷ đồng giảm 35,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó giá vốn chiếm tỷ trọng lớn với 549 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 124,9 tỷ, biên lợi nhuận gộp 18,5 tỷ đồng.

kinh doanh thua lo chi phi lai vay tang len 706 ty fecon fcn van lien tiep trung 5 goi thau hon 500 ty hinh 1

Nợ vay ngắn hạn của Fecon (FCN) tăng 250 tỷ, thua lỗ trong Quý 2 (Ảnh TL)

Bài liên quan

Lợi nhuận 4 năm liền lao dốc, dòng tiền âm 200 tỷ, FECON (FCN) lấy tiền đâu làm 4 dự án mới trúng thầu?

Lợi nhuận lao dốc xuống thấp nhất 10 năm, âm nặng dòng tiền, Chủ tịch Fecon (FCN) cũng 'ồ ạt' bán cổ phiếu?

Kinh doanh có lãi quý 3, FECON (FCN) chốt quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 3%

FECON (FCN) trúng liên tiếp 3 gói thầu mới với tổng giá trị 381 tỷ đồng

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 5,2 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ. Đáng chú ý đó là chi phí tài chính tăng lên 71,7 tỷ đồng. Chủ yếu trong đó là chi phí lãi vay với 70,6 tỷ đồng, tăng 33,7 % so với cùng kỳ. Điều này cho thấy công ty đang tăng cường vay nợ khiến lãi vay phải trả tăng mạnh.

Chi phí bán hàng được tiết giảm trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng, lần lượt ghi nhận ở 5 tỷ và 49,5 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các loại chi phí và thuế, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số là âm 11,6 tỷ trong khi cổ đông công ty mẹ vẫn đang lãi 10,1 tỷ đồng trong Quý 2.

Tổng nợ vay cao gần bằng vốn chủ, nợ vay ngắn hạn tăng 250 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Vấn đề mà Fecon gặp phải không chỉ đến từ kết quả kinh doanh mà cả trong cơ cấu tài sản của công ty. Tại thời điểm cuối Quý 2/2023, tổng tài sản của FCN đạt 7.681,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền đang chiếm 273,5 tỷ đồng. Công ty nắm giữ thêm 14 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 1.734,5 tỷ đồng, các khoản phải thu khó đòi chiếm gần 3,9 tỷ đồng. Hàng tồn kho trong kỳ cũng tăng nhẹ lên 1.738,7 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn của Fecon, nợ phải trả đang chiếm tỷ trọng lớn tới 55,7% tương đương 4.279,7 tỷ đồng. Đáng chú ý đó là khoản vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn chiếm 2.018,2 tỷ đồng, tăng tới hơn 250 tỷ so với đầu năm.

Các khoản nợ vay tài chính dài hạn cũng đang chiếm 944 tỷ đồng, cao hơn 3 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng các khoản nợ vay cả ngắn hạn và dài hạn của Fecon hiện đang chiếm 2.962,2 tỷ đồng, gần cao bằng vốn chủ sở hữu. S

Việc lượng nợ vay tăng thêm trong kỳ cũng một phần lý giải cho áp lực về chi phí lãi vay tăng lên tới hơn 70,6 tỷ đồng chỉ tính riêng trong Quý 2.

Về hoạt động lưu chuyển tiền tệ, trong 6 tháng đầu năm 2023, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Fecon âm tới 122,9 tỷ đồng, cho thấy công ty đang thu từ hoạt động kinh doanh không đủ bù chi. Khoản chi tiền mặt lớn nhất trong kỳ phải kể đến chính là khoản chi tiền lãi vay đã trả trong kỳ, lên tới 137,1 tỷ đồng. Một lần nữa, lãi vay lại trở thành vấn đề hiện hữu trên BCTC của FECON.

Xem thêm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

(CLO) Chứng khoán hôm nay 15/9/2026 ghi nhận diễn biến thị trường tích cực khi dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành (dẫn đầu là nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng), giúp VN-Index tăng gần 23 điểm.

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: