Liên hợp quốc kết thúc sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mali

(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Sáu (30/6) đã nhất trí bỏ phiếu thông qua việc chấm dứt sứ mệnh gìn giữ hòa bình kéo dài một thập kỷ ở Mali sau yêu cầu đột ngột của chính quyền nước này.

Các hạn chế của chính phủ đã cản trở các hoạt động gìn giữ hòa bình trên không và trên bộ của sứ mệnh MINUSMA, đặc biệt kể từ khi Mali hợp tác với nhóm Wagner vào năm 2021.

lien hop quoc ket thuc su menh gin giu hoa binh o mali hinh 1

3 người thuộc sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ bị sát hại tại Mali hồi năm 2017. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mali trục xuất trưởng phái bộ nhân quyền của Liên hợp quốc

Chính quyền Mali cắt đứt các hiệp định quốc phòng với Pháp

27 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công miền trung Mali

Tổng thống, thủ tướng của Mali từ chức sau khi quân đội bắt giữ

Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dân thường chống lại một cuộc nổi dậy của người Hồi giáo. Một số chuyên gia lo ngại tình hình an ninh có thể trở nên tồi tệ hơn khi phái bộ rời đi.

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã thông qua một nghị quyết do Pháp soạn thảo yêu cầu phái đoàn bắt đầu "chấm dứt hoạt động, chuyển giao nhiệm vụ, cũng như rút nhân sự một cách có trật tự và an toàn, với mục tiêu hoàn thành trước ngày vào ngày 31/12/2023".

Phó Đại sứ LHQ của Nga, Anna Evstigneeva, nói với Hội đồng Bảo an rằng Mali đã đưa ra một "quyết định có chủ quyền". Chính phủ Mali ghi nhận hành động rút quân và "sẽ thận trọng trong việc đảm bảo tuân thủ" lịch trình, theo Đại sứ Mali tại LHQ, Issa Konfourou, cho biết.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép MINUSMA ứng phó với các mối đe dọa bạo lực sắp xảy ra đối với dân thường và góp phần cung cấp hỗ trợ nhân đạo an toàn cho đến ngày 30/9.

Nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres làm việc với chính quyền Mali về kế hoạch chuyển giao các nhiệm vụ của MINUSMA và trình lên Hội đồng Bảo an trước ngày 15/8, đồng thời kêu gọi Mali hợp tác đầy đủ với LHQ trong thời gian MINUSMA rút quân.

Bộ trưởng Ngoại giao Mali Abdoulaye Diop đã nói với Hội đồng Bảo an rằng có một "cuộc khủng hoảng niềm tin" giữa hoạt động của LHQ và chính quyền Mali.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: