Liên minh châu Âu: Người Nga chạy trốn lệnh điều động có thể xin tị nạn

Thứ sáu, 23/09/2022 14:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những người rời Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh huy động một phần lực lượng vũ trang của nước này để chiến đấu ở Ukraine có quyền xin tị nạn tại Liên minh châu Âu (EU), một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết hôm thứ Năm (22/9).

Bà Anita Hipper, một phát ngôn viên chịu trách nhiệm về di cư cho biết: “Đây là một tình huống chưa từng có tiền lệ". Bà cho biết các đơn xin trị nạn sẽ cần được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, đồng thời cho biết thêm công việc đang được tiến hành với các quốc gia thành viên EU để tìm ra cách tiếp cận chung.

lien minh chau au nguoi nga chay tron lenh dieu dong co the xin ti nan hinh 1

Nhu cầu rời khỏi Nga tăng mạnh sau tuyên bố điều động của ông Putin. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao CH Séc, Jan Lipavsky, đã có một giọng điệu khác vào hôm thứ Năm, nói rằng nước này sẽ không cung cấp nơi trú ẩn cho những người Nga từ chối nghĩa vụ quân sự.

Ông Lipavsky nói rằng ông hiểu rằng người Nga đang chạy trốn khỏi đất nước của họ vì quyết định của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, những người không muốn thực hiện nghĩa vụ của họ đối với nhà nước của họ vẫn chưa đáp ứng các điều kiện để được cấp thị thực nhân đạo, ông giải thích.

Lực lượng bảo vệ biên giới Phần Lan đã báo cáo về sự gia tăng lưu lượng từ phía đông vào tối thứ Tư sau lệnh của ông Putin nhưng cho biết so với thời kỳ trước đại dịch "số lượng vẫn còn nhỏ". Việc đi lại giữa Phần Lan và Nga là một vấn đề gây tranh cãi ngay cả trước khi có lệnh điều động.

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto hôm thứ Tư cho biết Phần Lan sẽ tìm ra giải pháp riêng cho vấn đề thị thực du lịch Nga trong bối cảnh gia tăng du lịch từ Nga.

Ông nói, Phần Lan đã nêu vấn đề thị thực nhiều lần trong EU. Nhưng biên giới với Nga không nên đóng cửa hoàn toàn, vì vẫn có những lý do chính đáng để vào Phần Lan.

Phần Lan có đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Điều này có nghĩa là quốc gia Bắc Âu này có đường biên giới dài nhất với Nga trong số các quốc gia thành viên EU.

Theo Yle, khách du lịch Nga cho đến nay vẫn có thể vào khu vực Schengen bằng xe buýt hoặc ô tô qua biên giới Phần Lan bất chấp xung đột ở Ukraine.

Ba thành viên EU vùng Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia, cũng như Ba Lan đã cùng đưa ra những hạn chế cứng rắn hơn đối với công dân Nga muốn nhập cảnh vào nước họ bắt đầu từ tuần này.

Tất cả 4 quốc gia kể từ nay sẽ không còn cho phép công dân Nga có thị thực Schengen cho các mục đích du lịch, kinh doanh, thể thao hoặc văn hóa vào lãnh thổ của họ.

Động thái này diễn ra sau quyết định của EU hồi đầu tháng 9 nhằm hủy bỏ một thỏa thuận thị thực với Nga, nhằm khiến việc đi lại trong khối này trở nên khó khăn hơn đối với công dân Nga, trong khi vẫn duy trì quyền tiếp cận vì lý do nhân đạo.

Hoàng Nam (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h