(CLO) Một quân nhân Nga đã bị kết án 7 năm tù vì hai lần trốn khỏi đơn vị, theo một tòa án quân sự ở thành phố Tomsk của Siberia cho biết hôm thứ Hai (3/7).
Tòa cho biết K. đã bỏ trốn khỏi đơn vị của mình vào giữa tháng 12 và bị bắt vào ngày 3/3. Cuối tháng đó, K. lại đào ngũ và bị bắt sau đó ít ngày.
Tháng trước, một tòa án quân sự ở vùng Viễn Đông của Nga cũng đã kết án một người lính 9 năm tù vì ba lần đào ngũ. Tờ Kommersant của Nga cho biết, người đàn ông đã nhận tội và nói rằng anh đào ngũ vì muốn chăm sóc người vợ bị ốm.
Tổng thống Vladimir Putin đã ký một đạo luật vào tháng 9 năm ngoái nhằm tăng cường các hình phạt đối với một loạt các tội như đào ngũ, phá hoại tài sản quân sự và không phục tùng trong các tình huống huy động quân sự hoặc chiến đấu.
Tình trạng quân đội Nga đang rất được quan tâm, vào thời điểm Ukraine đang chuẩn bị cho đợt phản công được dự kiến từ trước, kèm theo đó là vụ binh biến bởi nhóm Wagner gần đây.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời một nhà lập pháp Nga, Đại tướng Andrei Kartapolov, người nói rằng "sẽ không cần một đợt huy động mới", bất chấp việc Wagner đã rời chiến trường.
(CLO) Trung Quốc hôm thứ Sáu (3/5) đã phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga-6 để thu thập mẫu vật ở "vùng tối" bí ẩn của Mặt trăng - nỗ lực đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử thám hiểm không gian của con người.
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 2/5 đã phát biểu trong khuôn khổ quốc tế về quy định và sử dụng AI tạo sinh (GenAI), tăng cường nỗ lực toàn cầu về quản trị đối với nền công nghệ phát triển nhanh chóng này.
(CLO) Chính quyền Mexico vào ngày 2/5 thông báo đang tiến hành tìm kiếm trên biển và trên đất liền hai du khách người Úc và một người Mỹ được báo cáo mất tích ở Baja California, khu vực nổi tiếng với bạo lực.