(CLO) Quốc hội Malaysia hôm thứ Hai (3/4) đã thông qua các cải cách pháp lý sâu rộng nhằm loại bỏ án tử hình bắt buộc và giảm số lượng các tội danh có thể nhận án tử hình.
Malaysia đã có lệnh cấm hành quyết kể từ năm 2018, khi lần đầu tiên nước này hứa sẽ bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình. Tuy nhiên, Chính phủ Malaysia đã phải đối mặt với áp lực chính trị và rút lại cam kết một năm sau đó, nói rằng họ sẽ giữ nguyên án tử hình nhưng cho phép các tòa án thay thế bằng các hình phạt khác theo quyết định của họ.
Theo các sửa đổi được thông qua hôm thứ Hai, các lựa chọn thay thế cho hình phạt tử hình bao gồm phạt roi và phạt tù từ 30 đến 40 năm. Các bản án tù chung thân, được luật pháp Malaysia xác định là có thời hạn cố định là 30 năm, sẽ được giữ nguyên.
Theo các biện pháp mới, hình phạt tử hình cũng sẽ được loại bỏ như một lựa chọn đối với một số tội phạm nghiêm trọng không gây chết người, chẳng hạn như xả súng, buôn bán vũ khí và bắt cóc.
Các sửa đổi được thông qua sẽ áp dụng cho 34 tội danh hiện có thể bị tử hình, bao gồm giết người và buôn bán ma túy. 11 tội danh trong số này từng mang tính chất bắt buộc trước đây.
Thứ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng về Cải cách Luật pháp và Thể chế, Ramkarpal Singh, cho biết khi kết thúc các cuộc tranh luận tại Quốc hội Malaysia về Dự luật rằng: “Án tử hình đã không mang lại kết quả mà nó dự định mang lại”.
Trang tin The Star của Malaysia đã báo cáo trước đó rằng nếu Dự luật được thông qua, hơn 1.300 người hiện đang bị kết án tử hình có thể yêu cầu tòa án liên bang xem xét lại bản án của họ.
Bộ trưởng Bộ Luật pháp và Cải cách Thể chế Malaysia, Azalina Othman, cho biết vào tuần trước rằng các tử tù sẽ có thể nộp đơn xin xem xét lại bản án của họ. Bà nói thêm rằng đơn chỉ có thể được xét duyệt một lần và phải được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày luật mới có hiệu lực.
Tháng 6 năm ngoái, Chính phủ Malaysia đã công bố quyết định bãi bỏ án tử hình bắt buộc như một phần trong cam kết ở cấp độ quốc tế nhằm kiềm chế việc áp dụng hình phạt tử hình. “Chúng tôi cho rằng mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai”, cựu Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob từng nói.
(CLO) Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương vào thứ Tư (15/5) sau khi ba thanh niên Kanak bản địa và một cảnh sát thiệt mạng trong cuộc bạo loạn liên quan đến cải cách bầu cử.
(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico hiện đã qua cơn nguy kịch sau vụ bị ám sát ở thị trấn Handlova. Các cơ quan báo chí Slovakia đã xác định kẻ xả súng là Juraj Cintula, 71 tuổi.
(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã bị bắn và nhập viện sau cuộc họp nội các ở thị trấn trung tâm Handlova vào tối thứ Tư (15/5). Hình ảnh và video cho thấy các vệ sĩ đã nhanh chóng đưa ông vào chiếc xe limousine bọc thép của mình trong vụ ám sát nghiêm trọng này.
(CLO) Một cuộc truy lùng ráo riết đang diễn ra tại Pháp nhằm tìm kiếm nhóm băng đảng phục kích tấn công đoàn xe chở tù. Trong vụ này, chúng đã giải thoát một tên tội phạm nguy hiểm sau khi sát hại 2 lính canh và bắn 3 cảnh sát khác trọng thương.
(CLO) Sáng sớm hôm nay (16/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức.