Mỹ không kích Syria để trả đũa việc một nhà thầu Mỹ bị thiệt mạng

(CLO) Quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc không kích tại Syria vào tối thứ Năm (23/3), chống lại các lực lượng mà họ đổ lỗi đã sát hại một nhà thầu Mỹ và làm bị thương 6 người khác trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái trước đó ở Syria.

Lầu Năm Góc cho biết rằng cuộc tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ diễn ra tại một căn cứ của liên minh gần Hasakah ở Đông Bắc Syria vào khoảng 1h38 chiều hôm thứ Năm. Tình báo Mỹ đánh giá rằng máy bay không người lái tấn công có nguồn gốc từ Iran, một kết luận có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Washington và Tehran.

my khong kich syria de tra dua viec mot nha thau my bi thiet mang hinh 1

Một chiến đấu cơ Mỹ trên bầu trời Syria. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Động đất và nội chiến: Thảm kịch kép với người dân Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các cuộc tấn công trả đũa được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden và nhắm mục tiêu vào các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

"Các cuộc không kích được tiến hành để đáp trả cuộc tấn công ngày hôm nay cũng như một loạt cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Liên minh ở Syria bởi các nhóm có liên kết với IRGC", ông Austin cho biết trong một tuyên bố.

Quân đội Mỹ cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra những vết thương, đối với ba quân nhân và một nhà thầu, cần phải sơ tán y tế tới Iraq, nơi liên minh do Mỹ lãnh đạo vẫn đang chiến đấu với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Con số thương vong - 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương - được cho là rất nghiêm trọng, mặc dù các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhân viên Mỹ ở Syria là khá phổ biến.

Quân đội Mỹ đã bị các lực lượng do Iran hậu thuẫn tấn công khoảng 78 lần kể từ đầu năm 2021, theo Tướng quân đội Erik Kurilla - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung Đông của Mỹ. Ông từng cảnh báo về đội máy bay không người lái của Iran trước đó.

Hồi tháng 1/2023, ba máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ ở khu vực Al-Tanf của Syria. Hai trong số các máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong khi chiếc máy bay không người lái còn lại lao vào khu nhà, làm bị thương hai thành viên của lực lượng Quân đội Tự do Syria.

Hàng nghìn chiến binh Nhà nước Hồi giáo đang bị giam giữ trong các cơ sở được bảo vệ bởi Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo, đồng minh quan trọng của Mỹ tại quốc gia này. Các quan chức Mỹ nói rằng Nhà nước Hồi giáo vẫn có thể tái sinh thành một mối đe dọa lớn.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: