Mỹ, Nga ký thỏa thuận hợp tác vũ trụ bất chấp căng thẳng

( CLO) Nasa và cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga đã ký một thỏa thuận tích hợp các chuyến bay tới Trạm vũ trụ quốc tế, cho phép các phi hành gia đi bằng tàu của nhau.

“Thỏa thuận này vì lợi ích của Nga và Mỹ và sẽ thúc đẩy sự phát triển hợp tác trong khuôn khổ chương trình ISS”, Roscosmos cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc “khám phá không gian vì mục đích hòa bình”.

my nga ky thoa thuan hop tac vu tru bat chap cang thang hinh 1

Ảnh minh họa: NASA

Bài liên quan

NASA công bố những bức ảnh ngoạn mục mới về vũ trụ từ kính viễn vọng Webb

Mỹ công bố viện trợ 820 triệu USD cho Ukraine, gồm hệ thống phòng không NASAMS

NASA lần đầu phóng tên lửa từ sân bay vũ trụ thương mại

NASA thành lập nhóm khoa học để nghiên cứu UFO

Nasa cho biết, các chuyến bay tích hợp đầu tiên theo thỏa thuận mới sẽ được thực hiện vào tháng 9 tới, với phi hành gia Mỹ Frank Rubio sẽ được đưa lên trạm vũ trụ từ Sân bay vũ trụ Baikonu ở Kazakhstan cùng với 2 phi hành gia người Nga là Sergey Prokopyev và Dmitry Petelin.

Đổi lại, phi hành gia người Nga Anna Kikina sẽ cùng hai phi hành gia Mỹ và một phi hành gia Nhật Bản thực hiện chuyến bay trên SpaceX Crew Dragon đến phòng thí nghiệm quỹ đạo, phóng từ Trung tâm vũ trụ Nasa Kennedy ở Florida, Mỹ

Không lâu trước khi thỏa thuận được công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Yuri Borisov, cựu Phó thủ tướng kiêm Thứ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Dmitry Rogozin làm người đứng đầu Roscosmos. Điện Kremlin không bình luận về lý do thay đổi.

Ông Rogozin từng đe dọa rút khỏi ISS, nói rằng hợp tác với phương Tây là "không thể" và khoe khoang về tiềm năng hạt nhân của Nga.

Trong một video được đăng trên kênh Telegram của mình, Roscosmos đã ca ngợi những tiến bộ đạt được tại cơ quan vũ trụ dưới quyền của ông Rogozin, người được bổ nhiệm vào năm 2018.

Những thành tựu đó bao gồm “kỷ lục 86 lần phóng thành công liên tiếp, xây dựng phân đoạn ISS của Nga… và các chuyến bay thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh mẽ”, Roscosmos nói.

Trong khi đó, Borisov, 65 tuổi, có nền tảng quân sự, từng tham gia vào ngành công nghiệp quốc phòng từ cuối những năm 1990. Với tư cách là Phó Thủ tướng, ông giám sát các vấn đề quân sự không gian bao gồm sản xuất vũ khí và thiết bị.

Trung Kiên (theo SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: