Mỹ và Ukraine tìm cách ngăn vụ rò rỉ thông tin quân sự trên mạng xã hội

Thứ bảy, 08/04/2023 11:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà lãnh đạo Ukraine đã thảo luận các cách để ngăn chặn rò rỉ thông tin quân sự, sau khi các tài liệu bí mật nêu chi tiết các nỗ lực của Mỹ và NATO để giúp nước này lập kế hoạch phản công trong cuộc xung đột với Nga xuất hiện trên mạng xã hội.

Tờ New York Times trích dẫn các quan chức cấp cao của Mỹ rằng các tài liệu mật trong cuộc chiến đã được đăng trong tuần này trên Twitter và Telegram, ứng dụng được sử dụng rộng rãi ở Nga.

my va ukraine tim cach ngan vu ro ri thong tin quan su tren mang xa hoi hinh 1

Một binh lính Ukraine. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các cuộc họp hôm thứ Sáu tại trụ sở chỉ huy tối cao của lực lượng vũ trang Ukraine có sự tham dự của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy. "Những người tham gia cuộc họp tập trung vào các biện pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin liên quan đến các kế hoạch của lực lượng phòng vệ Ukraine", tuyên bố cuộc họp cho hay.

Không rõ liệu các cuộc thảo luận tập trung vào việc ngăn chặn rò rỉ từ bên trong Ukraine hay từ các đối tác phương Tây mà họ hiện đang chia sẻ thông tin.

Tờ The Times cho biết các tài liệu không tiết lộ thời gian và địa điểm cuộc tấn công sẽ diễn ra nhưng vụ rò rỉ có thể ảnh hưởng đến lòng tin giữa các đồng minh vì nó đưa ra thời gian biểu cho việc cung cấp vũ khí và huấn luyện.

Tờ báo cho biết báo cáo này có thể đã bị sửa đổi, phóng đại ước tính của Mỹ về số người chết trong cuộc chiến ở Ukraine. Tờ báo cho biết thêm rằng các quan chức Mỹ đang làm việc để gỡ bỏ các bài đăng.

Khi được yêu cầu bình luận, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết: "Chúng tôi biết về các bài báo về các bài đăng trên mạng xã hội và đang xem xét vấn đề".

Một tài liệu được đăng trên mạng xã hội cho biết chỉ 16.000 đến 17.500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ cuộc xung đột. Mỹ tin rằng con số thực tế cao hơn nhiều, vào khoảng 200.000 người.

Hoàng Nam (theo NYT, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

(CLO) Đại học Columbia (Mỹ) hôm thứ Ba (30/4) đã đe dọa đuổi học những sinh viên chiếm giữ một tòa nhà học đường trong cuộc biểu tình “phản chiến” và ủng hộ người Palestine ở Gaza đã kéo dài được 2 tuần.

Thế giới 24h
Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h
G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.

Thế giới 24h
Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.

Thế giới 24h
30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.

Thế giới 24h