Nam Phi chính thức có nhà vua mới

(CLO) Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm thứ Bảy đã chính thức bổ nhiệm Quốc vương Zulu mới của đất nước, chấm dứt một cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài về việc ai sẽ lên ngôi.

Ông Misuzulu Zulu, 48 tuổi, chính thức được xướng tên là người đứng đầu nhóm dân tộc lớn nhất Nam Phi tại một buổi lễ đầy màu sắc ở thành phố ven biển Durban. Các thủ tục bao gồm ông Ramaphosa trao giấy chứng nhận được đóng khung khổng lồ trước hàng chục nghìn người.

nam phi chinh thuc co nha vua moi hinh 1

Lễ đăng quang của ông Misuzulu Zulu. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Nam Phi, Indonesia nhận 1 tỷ USD để “đóng băng” các nhà máy than?

Nhà máy trị giá 4,6 tỷ USD ở Nam Phi sẽ tạo ra 'nhiên liệu của tương lai'

80 kẻ bị buộc tội hiếp dâm tập thể ra hầu tòa ở Nam Phi

Thêm 19 người thiệt mạng bởi bạo lực súng đạn ở Nam Phi

Ông Ramaphosa nói: "Ngài đã lấy được ngọn giáo hùng mạnh rơi xuống. Cầu mong bàn tay vững vàng của ngài sẽ hướng dẫn và mang lại sự ổn định cho vương quyền của AmaZulu". Ông nói thêm trong tiếng vỗ tay lớn: "Nhà vua của chúng tôi, thực sự chính thức là Vua của Zulu và là vị vua duy nhất của quốc gia Zulu".

Sau khi tuyên thệ, nhà vua mới tuyên bố sẽ thúc đẩy "hòa bình và hòa giải" và "là chất xúc tác" cho sự phát triển của đất nước.

Người đứng đầu nhà thờ Anh giáo ở Nam Phi, Đức Tổng Giám mục Thabo Makgoba đã thoa dầu thánh lên tay, mặt và đầu của nhà vua. Ông nói: "Tôi tin rằng ngài đang được kêu gọi để bước lên và noi theo những truyền thống của tổ tiên mình".

Người cha quá cố của ông, Vua Goodwill Zwelithini, đã qua đời vào tháng 3/2021 sau hơn 50 năm trên ngai vàng. Quốc vương mới vẫn cần sự công nhận chính thức từ ông Ramaphosa để tiếp cận đầy đủ các nguồn lực và hỗ trợ của chính phủ.

Việc bổ nhiệm chính thức của ông Misuzulu được đưa ra sau một năm tranh giành quyền lực khốc liệt bên trong gia đình hoàng gia. Vua Zwelithini để lại 6 người vợ và ít nhất 28 người con, nhưng chỉ định người vợ thứ ba làm nhiếp chính trong di chúc của ông.

Tuy nhiên, việc vị nữ hoàng này đột ngột qua đời một tháng sau đó, để lại di chúc ghi tên Misuzulu là vị vua tiếp theo, khiến nhiều thành viên khác trong gia đình phản đối. Một phe khác, bao gồm một số người vợ khác và một số anh chị em đã công nhận con trai đầu lòng của Vua Zwelithini là Hoàng tử Simakade là vua.

Họ đã phát động một cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều tháng để chỉ định người kế vị. Cuộc đấu đá diễn ra bi thảm khi một phụ tá của nhà vua bị giết bởi những tay súng vô danh khi trở về từ một bữa tiệc vào tháng trước.

Quốc vương Zulu không có quyền lực chính trị chính thức nhưng có ảnh hưởng to lớn với tư cách là người bảo vệ các phong tục và đất đai truyền thống. Nhà vua kiểm soát những vùng đất rộng lớn, ước tính khoảng 3 triệu ha, ở KwaZulu-Natal dưới một thực thể có tên là Ingonyama Trust.

Có hơn 11 triệu người Zulu sinh sống ở Nam Phi, chiếm gần 1/5 dân số nước này.

Trung Kiên (theo AFP, DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: