NATO có thể cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine

(CLO) NATO cho biết các nước phương Tây có thể sẽ chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine trong thời gian tới. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi lực lượng của mình sau khi chiếm được một thị trấn của Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine có thể sẽ nhận được nhiều vũ khí hạng nặng hơn trong thời gian tới. "Những cam kết gần đây về thiết bị chiến tranh hạng nặng là rất quan trọng, và tôi mong đợi nhiều hơn nữa trong tương lai gần”, ông Stoltenberg nói với tờ nhật báo Handelsblatt của Đức.

nato co the cung cap them vu khi hang nang cho ukraine hinh 1

Quân đội Ukraine cạnh một chiếc xe tăng ở tiền tuyến. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Người tị nạn Ukraine hồi hương & Giấc mơ hòa bình

Vương quốc Anh sắp viện trợ xe tăng hạng nặng cho Ukraine

Nga không kích các thành phố Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng ở Dnipro

Uy lực những cỗ xe tăng Leopard 2 sắp chuyển cho Ukraine

Ông Putin đã ca ngợi việc Nga chiếm được Soledar ở miền Đông Ukraine, một tiền đồn khai thác muối, nơi sinh sống của 10.000 người trước cuộc xung đột. "Đây là một động lực tích cực, mọi thứ đang phát triển theo kế hoạch", ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật.

Bộ Quốc phòng Nga trong tuần này thông báo rằng họ đã "hoàn thành việc giải phóng" Soledar. Đây có thể là một lợi ích quan trọng khi các lực lượng Nga tiến tới mục tiêu chính của họ kể từ tháng 10 là ngã tư giao thông gần Bakhmut.

Ukraine phủ nhận các tuyên bố và cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục ở Soledar. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nói rằng "các lực lượng Ukraine rất khó có thể tiếp tục trụ vững ở Soledar".

Không kích ở Ukraine

Ukraine vẫn đang hứng chịu làn sóng tấn công quy mô lớn lần thứ 12 vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong những tháng gần đây.

Vào Chủ nhật, nhà điều hành Ukrenergo cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng "đang được khôi phục" nhưng các cuộc tấn công đã "làm gia tăng thâm hụt năng lượng".

Người đứng đầu chính quyền quân sự ở khu vực phía Nam Kherson, Yaroslav Yanushevych, cho biết Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng, bao gồm các cơ sở của Hội Chữ thập đỏ.

Quân đội Nga cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào "bộ chỉ huy quân sự và các cơ sở năng lượng liên quan và tất cả các mục tiêu đều đã đạt được".

Cố vấn khu vực Natalia Babachenko cho biết trong một bình luận trên truyền hình rằng ít nhất 30 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công vào một tòa nhà ở Dnipro.

Quân đội Ukraine cho biết lô cốt này đã bị trúng tên lửa X-22 của Nga. "Chỉ các hệ thống tên lửa phòng không được cung cấp bởi các đối tác phương Tây mới có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không này", tuyên bố cho biết.

Chờ xe tăng của Vương quốc Anh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Bảy đã xin thêm vũ khí quân sự của phương Tây.

Đầu tháng này, Pháp, Đức và Mỹ lần lượt hứa cung cấp 10 xe chiến đấu hạng nhẹ AMX-10 RC, 40 xe bộ binh Marder và 50 xe bọc thép Bradley. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đang kêu gọi các nước cung cấp xe tăng chiến đấu hạng nặng.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Bảy đã cam kết cung cấp 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, khiến nước này trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên cung cấp xe tăng hạng nặng cho Kiev.

Đại sứ quán Nga tại Vương quốc Anh cảnh báo rằng "việc đưa xe tăng tới khu vực xung đột sẽ chỉ làm gia tăng các trận chiến, tạo ra nhiều thương vong hơn, bao gồm cả dân thường".

Trung Kiên (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: