Nhà hoạt động môi trường Thunberg được trả tự do sau cuộc biểu tình ở Đức

(CLO) Nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg bị tạm giữ cùng với các nhà hoạt động khác vì biểu tình phản đối việc phá dỡ một ngôi làng để mở rộng mỏ than vào hôm thứ Ba (17/1), nhưng đã được thả sau khi kiểm tra danh tính.

Thunberg bị bắt giữ khi đang biểu tình tại mỏ than lộ thiên Garzweiler 2, cách làng Luetzerath khoảng 9 km. Trước đó, cảnh sát đã cảnh báo rằng nhóm này sẽ bị giải tán bằng vũ lực nếu họ không di chuyển ra khỏi rìa mỏ.

nha hoat dong moi truong thunberg duoc tra tu do sau cuoc bieu tinh o duc hinh 1

Greta Thunberg bị cảnh sát bắt giữ tại Đức. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Greta Thunberg được tặng 1 triệu euro vì đóng góp cho tiến bộ nhân loại

Time bầu chọn nhà hoạt động môi trường nhí Greta Thunberg là "Nhân vật của năm"

Ngôi làng ở bang miền Tây North Rhine - Westphalia đang được di dời để mở rộng mỏ than. Chủ sở hữu của mỏ, RWE, đã đồng ý với chính phủ rằng họ sẽ phá hủy Luetzerath để đổi lại việc dừng khai thác khu mỏ sớm hơn dự kiến, giúp 5 ngôi làng khác khỏi bị phá hủy.

Các nhà hoạt động đã nói rằng Đức không nên khai thác than nữa mà thay vào đó nên tập trung vào việc mở rộng năng lượng tái tạo.

Cảnh sát chống bạo động đã sơ tán các nhà hoạt động khỏi các tòa nhà ở ngôi làng bỏ hoang vào tuần trước, và chỉ còn lại một số ít vẫn bám trụ lại cho đến khi bị bắt.

"Greta Thunberg là thành viên của một nhóm các nhà hoạt động đã lao về phía gờ đá. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp chặn lại và đưa cô ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay lập tức để xác định danh tính", người phát ngôn của cảnh sát Aachen cho biết.

Thunberg được ba cảnh sát khiêng đi và giữ bằng một cánh tay tại một điểm cách xa mỏ và sau đó được hộ tống trở lại bằng xe cảnh sát.

Nhà hoạt động khí hậu người Thụy Điển đã phát biểu trước khoảng 6.000 người biểu tình tuần hành về phía Luetzerath hôm thứ Bảy, gọi việc mở rộng mỏ là "sự phản bội đối với các thế hệ hiện tại và tương lai".

“Đức là một trong những nước gây ô nhiễm lớn nhất thế giới và cần phải chịu trách nhiệm", Thunberg, người rất nổi tiếng với các hoạt động bảo vệ môi trường khi còn nhỏ tuổi, tuyên bố.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: