Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lần đầu ngắt kết nối với lưới điện

(CLO) Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, hiện do lực lượng Nga nắm giữ, đã bị ngắt kết nối với lưới điện lần đầu tiên trong lịch sử.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, trong khi nguồn điện cung cấp cho nhà máy đã được khôi phục, sáu lò phản ứng của nhà máy vẫn bị ngắt kết nối khỏi lưới điện của Ukraine vào tối thứ Năm (25/8) theo giờ địa phương.

nha may hat nhan zaporizhzhia lan dau ngat ket noi voi luoi dien hinh 1

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh CNN

Bài liên quan

Các lãnh đạo phương Tây thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran

Nga cho phép các thanh sát viên đến thăm nhà máy hạt nhân Ukraine

Tổng thư ký LHQ kêu gọi đàm phán hòa bình và an toàn cho nhà máy hạt nhân ở Ukraine

Nga cảnh báo nguy hiểm khi IAEA muốn đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Công ty điều hành hạt nhân Energoatom của Ukraine cho biết hỏa hoạn tại một nhà máy nhiệt điện gần đó đã khiến đường dây điện cuối cùng còn lại của nhà máy hạt nhân bị ngắt hai lần. Cơ quan giám sát hạt nhân cho biết ba đường dây khác của nhà máy đã "bị mất trước đó trong cuộc xung đột".

Energoatom đổ lỗi cho Nga vì sự mất kết nối. "Hành động của Nga đã khiến ZNPP (nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia) bị ngắt hoàn toàn khỏi lưới điện, lần đầu tiên kể từ khi nhà máy được xây dựng", họ viết trong một tuyên bố.

Ngược lại, thống đốc khu vực đã đổ lỗi cho hành động quân sự của Ukraine vì sự cố mất điện, và nói thêm "công việc đang được tiến hành để khôi phục nguồn cung cấp điện cho khu vực và khởi động tổ máy điện thứ hai".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tạo ra khoảng 20% ​​điện năng của Ukraine và việc ngắt kết nối khỏi lưới điện quốc gia sẽ là một thách thức lớn đối với Ukraine khi thời tiết trở nên lạnh hơn.

Nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 3. Các cuộc đụng độ xung quanh khu phức hợp đã làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi và lo ngại về một thảm họa.

Ukraine đã cáo buộc quân đội Nga sử dụng nhà máy này như một lá chắn, có nguy cơ gây ra thảm họa tiềm tàng tại nhà máy. Điện Kremlin đã nhiều lần cáo buộc các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào nhà máy này.

"Hầu như ngày nào cũng có một sự cố mới tại hoặc gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya. Chúng tôi không thể để mất thêm thời gian nữa. Tôi quyết tâm đích thân dẫn đầu một phái đoàn của IAEA đến nhà máy trong vài ngày tới để giúp ổn định tình hình an ninh và an toàn hạt nhân ở đó", Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết trong tuyên bố.

Trung Kiên (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: