Phiến quân bắt cóc 30 phụ nữ ở Cameroon

(CLO) Các phiến quân ly khai đã bắt cóc 30 phụ nữ ở phía Tây Bắc Cameroon, theo chính quyền nước này cho biết hôm thứ Ba (23/5).

Theo các quan chức, các vụ bắt cóc xảy ra sau khi người dân biểu tình để phản đối các khoản thuế bất hợp pháp và các phiến quân áp đặt lên người dân khu vực.

phien quan bat coc 30 phu nu o cameroon hinh 1

Cameroon bị tàn phá bởi nội chiến. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ít nhất 29 người bị bắt cóc ở thủ đô của Nigeria

Nhà báo Tây Ban Nha và hành trình trở lại nơi bị IS bắt cóc

Băng đảng Mexico xin lỗi vụ bắt cóc 4 người Mỹ, giao nộp 5 nghi phạm

Hai trong 4 người Mỹ bị bắt cóc ở Mexico được tìm thấy đã chết

Một quan chức hàng đầu trong khu vực cho biết những phụ nữ đã bị bắt cóc ở Babanki, một ngôi làng gần biên giới với Nigeria. "Chúng tôi có thông tin đáng tin cậy rằng 10 phụ nữ, đa phần là nông dân, đã bị tra tấn bằng súng và dao rựa", Simon Emil Mooh nói.

Mooh cũng cho biết các phiến quân đang thu tiền hàng tháng từ trẻ em, phụ nữ và nam giới. Họ đánh thuế các cặp vợ chồng trước khi họ kết hôn và buộc các gia đình phải trả 1.000 đô la nếu muốn chôn cất người thân.

Thủ lĩnh phe ly khai Capo Daniel nói rằng những người phụ nữ này đã bị bắt cóc vào giữa tháng 5. Ông nói rằng họ đang bị trừng phạt vì đã để chính quyền Cameroon thao túng.

Phe ly khai tại Cameroon đã phát động cuộc nổi dậy vào năm 2017. Phe ly khai, những người nói tiếng Anh, muốn tách khỏi khu vực do đa số nói tiếng Pháp và tạo ra một quốc gia nói tiếng Anh độc lập.

Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người và buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, theo Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG).

Trung Kiên (theo AFP, AP, DW)

Xem thêm

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 20/5, trong đó hai bên nhất trí gia hạn hơn nữa Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị Trung Quốc - Nga, đồng thời ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối ngày 19/5, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh ngày càng tăng cường quan hệ giữa lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn từ chiến sự, trừng phạt kinh tế và cạnh tranh địa chính trị.

Cỡ chữ bài viết: