Phiến quân Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công tên lửa và UAV vào Israel

(CLO) Nhóm Houthi ở Yemen cho biết, họ đã phóng “một số lượng lớn” máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo về phía Israel vào thứ Ba (31/10), sau khi quân đội Israel cho biết họ đã bắn hạ một “mục tiêu trên không” đang tiếp cận ngoài khơi thành phố Eilat bên bờ Biển Đỏ.

Người phát ngôn quân đội Houthi, Yahya Saree, cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình rằng đây là hoạt động thứ ba nhắm vào Israel và sẽ còn nhiều hoạt động hơn nữa trong tương lai.

phien quan houthi o yemen tiep tuc tan cong ten lua va uav vao israel hinh 1

Hệ thống phòng không Mũi tên đánh chặn tên lửa mà nhóm Houthi bắn từ Yemen nhằm vào Israel. Ảnh: TOI

Bài liên quan

Bolivia cắt quan hệ ngoại giao với Israel, tâm lý bài Do Thái gia tăng trên toàn cầu

Israel tấn công trại tị nạn ở Gaza, giết chết chỉ huy Hamas

Israel giao chiến với phiến quân Hamas bên trong đường hầm ở Gaza

Ngân hàng Thế giới: Giá dầu có thể vọt tăng 157 USD/thùng nếu xung đột Israel-Hamas leo thang

Yahya Saree cho biết các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi "sự xâm lược của Israel" chấm dứt, ám chỉ cuộc chiến chống lại Hamas ở dải Gaza.

Sau cảnh báo ban đầu về khả năng xảy ra "sự xâm nhập của máy bay thù địch", khiến cư dân của khu du lịch Eilat phải sơ tán khẩn cấp vào ngày 31/10, quân đội Israel cho biết "hệ thống của họ đã xác định được một mục tiêu trên không đang tiếp cận lãnh thổ Israel".

"Không có mối đe dọa hay rủi ro nào đối với dân thường và hành động phòng thủ đã thành công", quân đội Israel nói thêm. Không có báo cáo về bất kỳ tên lửa hoặc máy bay không người lái nào tấn công lãnh thổ Israel từ Biển Đỏ vào ngày 31/10.

Lãnh đạo Houthi của Yemen, Abdel-Malek al-Houthi, cho biết vào ngày 10/10 rằng nếu Mỹ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Gaza, nhóm này sẽ đáp trả bằng cách bắn máy bay không người lái và tên lửa, đồng thời thực hiện các lựa chọn quân sự khác.

Phong trào này đã chiến đấu chống lại liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu kể từ năm 2015 trong một cuộc xung đột khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Trong cuộc giao tranh, lực lượng Houthi đã nhắm mục tiêu vào các tài sản chiến lược ở vùng Vịnh, đáng chú ý nhất là các cơ sở năng lượng ở Ả Rập Xê Út.

Ngoài ra, quân đội Israel cho biết họ đã sử dụng hệ thống phòng không "Mũi tên" lần đầu tiên kể từ khi bùng nổ cuộc chiến với Hamas vào ngày 7/10 để đánh chặn một tên lửa đất đối đất ở Biển Đỏ bắn về phía lãnh thổ của mình.

Tuần trước, Israel cáo buộc phong trào Houthi điều động máy bay không người lái gây ra vụ nổ ở hai thị trấn của Ai Cập trên Biển Đỏ, nói rằng chúng vốn được sử dụng để tấn công Israel.

Lầu Năm Góc cho biết một tàu chiến của Hải quân Mỹ ngày 19/10 đã chặn 3 tên lửa hành trình và một số máy bay không người lái do phong trào Houthi phóng từ Yemen có khả năng hướng tới Israel.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: