Hà Tĩnh: Đã xác định nguyên nhân hàng tấn cá chim chết nổi trắng hồ
(CLO) Ngày 14/12, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết, đã có kết quả kiểm tra thực tế, mẫu nước và xác định nguyên nhân khiến hàng tấn cá chim trắng chết trong hồ nuôi của người dân trên địa bàn.
Theo đó, mẫu nước được Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh và ngành chức năng gửi đến Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc để phân tích.
Hàng tấn cá chết trắng được người dân vớt đi tiêu hủy
Kết quả cho thấy nước ao nuôi có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ. Trong điều kiện mưa nhiều, điều này có thể dẫn đến sự phân tầng và thiếu oxy ở tầng đáy, ảnh hưởng đến sức khỏe của cá.
Bên cạnh đó, độ mặn và độ kiềm thấp cùng với những biến động thời tiết đột ngột cũng làm suy giảm sức đề kháng của cá. Sự kết hợp của các yếu tố này có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt.
Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh đề nghị địa phương và các đơn vị liên quan hướng dẫn hộ dân thực hiện các biện pháp thu gom cá chết, xử lý đúng nơi quy định; không vứt xác cá chết và xả nước chưa xử lý ra môi trường. Đối với số cá còn sống trong ao, cần kịp thời có phương án chăm sóc, xử lý phù hợp.
Chi cục đề nghị tạm dừng các hoạt động thả nuôi cá lại vào thời điểm hiện tại, cải tạo ao hồ kỹ trước khi thả nuôi vụ mới.
Hàng tấn cá chim chết trắng hồ ở Hà Tĩnh được xác định do ao nuôi có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, cùng với những biến động thời tiết đột ngột.
Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, hộ ông Nguyễn Văn Nguyên trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh là chủ hồ nuôi cá chim bị chết hàng loạt, hồ nuôi của anh thuê có diện tích khoảng 36ha (cạnh sông Hộ Độ), chủ yếu nuôi cá chim.
Hồ này được ông Nguyên thuê và thả 18 vạn cá giống, chi phí 500 triệu đồng, nuôi từ tháng 5. Giai đoạn này, cá sắp đến kỳ thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Cách đây một tuần, cá bỏ ăn rồi có hiện tượng da mất sắc tố, da nhợt nhạt, lờ đờ, ngoi lên mặt nước và bắt đầu chết hàng loạt nổi lên mặt hồ. Đến thời điểm này, ước tính tổng số lượng cá chết đã lên đến khoảng 3-5 tấn, trong đó con nhẹ nhất là 500gram, con nặng nhất khoảng 700-900gram. Tổng thiệt hại kinh tế khoảng 400 triệu đồng.
(CLO) Mưa đá liên tiếp xuất hiện tại nhiều tỉnh Bắc Bộ đầu tháng 5 khiến nhiều người bất ngờ. Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân hình thành và chỉ ra những dấu hiệu dễ nhận biết để người dân chủ động phòng tránh.
(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.
(CLO) Sau đợt không khí lạnh tràn về gây mưa và giảm nhiệt tại miền Bắc, chất lượng không khí tại Hà Nội đã được cải thiện rõ rệt, chỉ số AQI ở mức tốt, mang lại bầu không khí dễ chịu cho người dân.
(CLO) Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến rất to, nhiệt độ giảm còn 19-22 độ C; Nhiều khu vực đối mặt nguy cơ thiên tai do mưa lớn kéo dài.
(CLO) Ngày mai 4/5, khu vực Hà Nội có mưa tập trung vào đêm và sáng sớm, có nơi mưa vừa đến mưa rất to kèm dông mạnh. Ban ngày mưa giảm, trời dịu mát với nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ C.
Tại Việt Nam, theo quy định pháp luật, các doanh nghiệp tiêu thụ từ 1.000 TOE/năm trở lên được xếp vào nhóm "cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm" và bắt buộc phải kiểm toán năng lượng định kỳ.
(CLO) Vào tối 2/5, nhiều khu vực Hà Nội ghi nhận mưa đá hạt nhỏ rơi dày, buộc người dân đang lưu thông phải dừng lại tìm nơi tránh trú do thời tiết chuyển xấu đột ngột.
(CLO) Ngày mai 3/5, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hoá đến TP. Huế có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm, trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
(CLO) Từ chiều tối 3/5, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, gây mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm rõ rệt, Hà Nội và nhiều khu vực chuyển mát, trong khi trên biển gió mạnh, sóng cao, tiềm ẩn nguy cơ thời tiết nguy hiểm.
(CLO) Ngày mai 2/5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước, riêng khu vực Nam Bộ có nắng nóng gay gắt đến 37 độ C. Theo dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn nắng nóng tới khoảng tuần cuối tháng 5, mùa mưa cũng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.
(CLO) Ngày mai 1/5, thời tiết cả nước có nắng, về chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Khu vực Bắc Bộ dịu mát 20-24 độ, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, có nơi trên 36 độ C.
(CLO) Thời tiết dịp lễ năm nay ghi nhận xu thế nắng chiếm ưu thế trên diện rộng, đặc biệt tại Nam Bộ, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối, tiềm ẩn rủi ro thời tiết cực đoan.
(CLO) Ngày mai 30/4, thời tiết TP. HCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, về chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông.
Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và yêu cầu môi trường ngày càng khắt khe, tiết kiệm năng lượng đang trở thành giải pháp then chốt giúp doanh nghiệp xi măng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.
(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở siết chặt công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ngăn chặn khai thác trái phép và bảo vệ tài nguyên, môi trường.
(CLO) Đợt mưa dông kèm lốc, gió giật mạnh và mưa đá xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với tổng giá trị ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
(CLO) Ngày mai 29/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới Trung Bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời dịu mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25 độ.
Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức chương trình ký kết phối hợp truyền thông sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả.
(CLO) Từ đêm 28/4, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ giảm, trời chuyển mát, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.