TP. HCM:

Phố người Nhật lấy lại "phong độ", nhộn nhịp khách nước ngoài

Thứ sáu, 19/08/2022 15:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau những ngày tháng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, khu phố người Nhật (quận 1, TP. HCM) đã nhộn nhịp trở lại, sẵn sàng đón nhiều đoàn khách nước ngoài.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, khoảng 16h, con phố được mệnh danh là “Phố người Nhật” (quận 1, TP. HCM) bắt đầu đông đúc, du khách nước ngoài, nội địa lần lượt ra vào các hàng quán tại đây.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 1
Bài liên quan
pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 2

Được biết, phố người Nhật có quy mô khoảng 300 m, bao gồm các hẻm và mặt đường Lê Thánh Tôn, tiếp nối với đường Thái Văn Lung, Thi Sách, Ngô Văn Năm (quận 1).

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 3

Ngay từ lâu, nơi này nổi tiếng với ẩm thực, giải trí liên quan đến truyền thống Nhật Bản, dễ dàng thu hút nhiều khách nước ngoài và đặc biệt là người Nhật.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 4

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khu phố Nhật đã trở nên im ắng trong những ngày đầu năm 2022. Song, từ tháng 7 tới nay, lượng khách lui tới nơi này dần được phục hồi.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 5

Cụ thể, bà Đỗ Thị Như Hà - quản lý trưởng cửa hàng Nhật Bản Ribeto Gyomu (đường Thái Văn Lung) cho biết, cửa hàng vừa mới khai trương vào tháng 7 nhưng đã có được lượng khách nhất định, chủ yếu là người Nhật đến Việt Nam du lịch hoặc học tập và làm việc.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 6

Được biết, đây là mặt bằng được công ty thuê vào tháng 7, với giá 3.000 USD/tháng. Trong khoảng hơn 1 tháng khai trương, cửa hàng đã đạt khoảng 70% doanh số kỳ vọng, thay cho sự lo lắng vào lúc đầu lên kế hoạch mở cửa.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 7

Bên cạnh đó, đại diện tiệm cơm Nhật Sukiya cho biết, khoảng tầm giờ trưa và các giờ cao điểm vào chiều tối, cửa hàng rất đông khách do có không ít dân văn phòng là người Nhật tan ca. Thời gian gần đây, doanh thu của cửa hàng tăng gấp đôi, so với cảnh đìu hiu cách đó không lâu. Hiện cửa hàng này cũng đã mở thêm 2 chi nhánh khác tại TP. HCM.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 8

Khoảng 4 tháng qua, không chỉ khách Nhật, du khách là người Trung, Ấn Độ,… cũng tìm đến các hàng quán tại khu phố người Nhật để trải nghiệm nét ẩm thực độc đáo tại đây.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 9

Đại diện một quán ăn nhỏ tại đây chia sẻ, hầu như tất cả các quán bar tại đây đều thuê mặt bằng, chi phí thuê cao nên thời gian dịch phải đóng cửa đến nay mới bắt đầu kinh doanh trở lại.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 10

“Khách bắt đầu đông lại rồi, tôi nghĩ đây cũng là dấu hiệu khả quan để mọi người có thể làm ăn trở lại. Sắp tới, tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều nước mở cửa, khách nước ngoài sẽ lại tìm đến đây như trước kia”, vị này nói.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 11

Nhiều cửa tiệm mới do chính người nước ngoài làm chủ cũng đã tái kinh doanh hoặc mở mới, các mặt bằng chỉ vài tháng trước ế ẩm nay đã đắt khách thuê, thậm chí tăng giá so với trước dịch. Một số cửa hàng đang sửa sang, nâng cấp, chờ ngày khai trương.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 12

Một cửa hàng đóng cửa, được phóng viên ghi nhận vào ngày 15/5.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 13

Hiện tại, nơi này đã được khai trương thành một cửa hàng khác, khách lui tới nườm nượp mỗi tối.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 14

Chị Nguyễn Thị Hồng (30 tuổi) là một người bán hàng rong lâu năm tại khu phố này. Chị Hồng chia sẻ, những tháng đầu năm 2022, người bán hàng rong như chị suýt… phát khóc bởi không có khách du lịch, hàng quán đóng cửa tạo nên khung cảnh ảm đạm chưa từng thấy.

pho nguoi nhat lay lai phong do nhon nhip khach nuoc ngoai hinh 15

Song, giờ đây khu phố lại nhộn nhịp, khách nội địa, nước ngoài đến càng nhiều khiến cho thu nhập của chị được cải thiện.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp