Tạp chí Trẻ em Việt Nam: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động

Thứ năm, 28/07/2022 15:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/7, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Trẻ em Việt Nam.

Tại buổi lễ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã công bố quyết định về việc thành lập Tạp chí Trẻ em Việt Nam. Theo Quyết định số 284 ngày 10 tháng 06 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử. Tạp chí Trẻ em Việt Nam sẽ hoạt động theo giấy phép hoạt động của Bộ TT&TT cấp và theo quy chế tổ chức và hoạt động do Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thực hiện.

Bài liên quan
tap chi tre em viet nam no luc nang cao chat luong hoat dong hinh 1

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tặng hoa chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập cho ông Nguyễn Mạnh Huy.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam đối với ông Nguyễn Mạnh Huy, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mỹ thuật Ứng dụng (thuộc hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam) giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết: Là tổ chức xã hội có nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ trẻ em Việt Nam, Hội nhận thức rằng công tác truyền thông đặc biệt qua báo chí có vị trí quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, trong cổ vũ, động viên toàn xã hội chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phản ánh đời sống, nguyện vọng của trẻ em, hỗ trợ trẻ em về tư vấn pháp luật, sức khỏe cho trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị Ban Biên tập Tạp chí không ngừng rèn luyện đạo đức, các nhà báo, biên tập viên, phóng viên Tạp chí đoàn kết, thực hiện đúng quy định của pháp luật và tôn chỉ mục đích của Tạp chí. Hoạt động có tính chất chuyên sâu, chuyên ngành về chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động báo chí.

tap chi tre em viet nam no luc nang cao chat luong hoat dong hinh 2

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Huy – Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam cho biết, Tạp chí được thành lập nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Phấn đấu đưa Tạp chí phát triển từng bước vững chắc để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện với trang thiết bị và công nghệ tiên tiến, hiện đại đi đầu trong nhiệm vụ thông tin về lĩnh vực bảo vệ quyền của trẻ em.

Ông Nguyễn Mạnh Huy nhấn mạnh, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí sẽ nỗ lực, đoàn kết giúp nâng cao chất lượng của Tạp chí. Triển khai nội dung theo đúng tôn chỉ, mục đích trong giấy phép xuất bản: Thông tin đầy đủ về các hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em.

Định kỳ theo kỳ xuất bản đối với loại hình tạp chí in, định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật đối với loại hình tạp chí điện tử để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, tham gia tư vấn về bảo vệ quyền trẻ em, giúp trẻ em Việt Nam thực hiện các quyền cơ bản của mình.

Lê Tâm - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo