Thua lỗ nghìn tỷ, "kỳ lân" VNG (VNZ) dự định huỷ 7,1 triệu cổ phiếu quỹ
(CLO) Kỳ lân VNG (mã VNZ) thua lỗ 1.534 tỷ đồng trong năm 2022, dự kiến lỗ thêm 572 tỷ trong năm 2023. Công ty còn định huỷ 7,1 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ.
CTCP VNG (VNZ) huỷ 7,1 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ
Công ty Cổ phần VNG (Mã VNZ) vừa thông báo về việc dừng kế hoạch chào bán 7,1 triệu cổ phiếu quỹ. Kế hoạch chào bán cổ phiếu quỹ này từng được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
Theo đó thì ban lãnh đạo của VNG đã xin ý kiến cổ đông về việc chào bán 7,1 triệu cổ phiếu quỹ với giá 177.881 đồng/cổ phiếu. Dự kiến việc chào bán sẽ thu về 1.264 tỷ đồng. Đơn vị mua lại số cổ phiếu quỹ này là CTCP Công nghệ BigV. Nếu giao dịch được thực hiện thành công thì BigV sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,7% lên 30,5% vốn điều lệ.

CTCP VNG (VNZ) dự định huỷ 7,1 triệu cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ (Ảnh TL)
Bài liên quan
CTCP VNG (VNZ) sau khi cổ phiếu tăng bất thường, một lãnh đạo cấp cao bất ngờ từ nhiệm
CTCP VNG (VNZ) cổ phiếu tăng trần bất thường 8 phiên liên tiếp
Ông Lê Hồng Minh bị miễn nhiệm chức chủ tịch HĐQT của CTCP VNG
Trượt dốc từ 2,2 triệu xuống 240.000 đồng, VNG trắc trở ngày chào sàn
Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, VNG cho biết do một số nguyên nhân khách quan mà kế hoạch chào bán này chưa được thực hiện. Công ty đã cân nhắc huỷ bỏ phương án chào bán cổ phiếu quỹ, đồng thời huỷ 7,1 triệu cổ phiếu quỹ từ đó giảm vốn điều lệ từ 358,4 tỷ đồng xuống chỉ còn 287,3 tỷ đồng.
Phương án huỷ cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ diễn ra trong bối cảnh VNG ghi nhận thua lỗ tới hơn 1.500 tỷ trong năm 2022 và dự kiến tiếp tục thua lỗ trong năm 2023.
Từ cổ phiếu giá trị cao nhất sàn chứng khoán Việt Nam, VNG thua lỗ 1.534 tỷ đồng, chỉ dám lên kế hoạch giảm lỗ trong năm 2023
Trước những biến động của nền kinh tế vĩ mô toàn cầu, kỳ lân công nghệ VNG cũng đã bắt đầu gặp khó khi phải ghi nhận khoản lỗ nghìn tỷ trong năm 2023. Giá cổ phiếu của đơn vị này cũng có sự sa sút, trượt dài từ vị thế cổ phiếu giá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
Vào hồi tháng 2 năm 2023, ngay khi vừa thực hiện chuyển sàn sang UPCoM, cổ phiếu VNZ của CTCP VNG đã khiến giới đầu tư choáng váng khi tăng giá từ 240.000 đồng/cổ phiếu lên tới 1,35 triệu đồng/cổ phiếu. Đây có thể coi là mức giá kỷ lục mà chưa từng có một đơn vị nào đạt được trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Ngược lại với đà tăng giá của cổ phiếu, kết quả kinh doanh của VNG lại là một cú trượt dài với khoản lỗ nghìn tỷ.
Trong năm 2022, doanh thu của VNG đạt 7.801 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2021. Tuy nhiên, ghi nhận lỗ sau thuế lại tăng lên tới 1.534 tỷ đồng. Khoản lỗ này cao gấp 21,3 lần so với cùng kỳ năm trước đó.
Dựa vào BCTC của VNG, có thể thấy rằng doanh thu cao tới 7.801 tỷ đồng nhưng giá vốn cũng đã chiếm 4.364 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp vô cùng cao, lần lượt ghi nhận ở mức 2.728 tỷ đồng và 1.579 tỷ đồng đã gây nên khoản lỗ nghìn tỷ của công ty.
Chi phí cao đã khiến VNG phải ghi nhận lỗ tới 942 tỷ đồng ngay trong hoạt động kinh doanh chính. Điều này đồng nghĩa với việc VNG càng kinh doanh sẽ càng thua lỗ.
Bước sang năm 2023, HĐQT của VNG đặt mục tiêu doanh thu tăng lên mức 9.281 tỷ đồng, tăng tới 19% so với thực hiện trong năm 2022. Tuy nhiên, công ty vẫn không thể đặt mục tiêu có lãi mà vẫn dự kiến lỗ sau thuế ở mức 572 tỷ đồng.
Thực tế thì tại thời điểm kết thúc Quý 1 năm 2023, doanh thu thuần của VNG đạt 1.852 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Công ty báo lỗ sau thuế 90 tỷ đồng.
Với tình trạng kinh doanh thua lỗ trên, ban lãnh đạo VNG cũng trình ĐHĐCĐ phương án không chia cổ tức năm 2022 để giữ nguồn tiền đầu tư cho các lĩnh vực kinh doanh chiến lược như ví điện tử, cổng thanh toán, bản quyền trò chơi, phát triển AI...